Thông tin Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh tuyên bố khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang gây tranh cãi trong dư luận. Lùm xùm này xuất phát từ việc Ngân Anh làm hồ sơ xin cấp phép đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 (Miss Intercontinental 2018) và bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) từ chối.

Lý do Cục NTBD đưa ra là công ty Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả đối với Lê Âu Ngân Anh theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Phía Ngân Anh khẳng định đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, cô đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để đi thi sắc đẹp quốc tế. Theo Hoa hậu Đại dương, văn bản số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký là một quyết định hành chính trái luật.

Lâu nay, chuyện người đẹp đi thi chui do không đủ điều kiện được cấp phép hay đi thi rồi về nộp phạt diễn ra khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên một người đẹp tuyên bố sẽ kiện Cục NTBD. Zing.vn đã phỏng vấn một số chuyên gia trong lĩnh vực sắc đẹp về sự việc hy hữu này. 

"Ngân Anh vẫn có thể đi thi nhưng đang làm xấu hình ảnh của mình"

Nhà thiết kế Việt Hùng - người có hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện thí sinh thi hoa hậu - cho biết các cuộc thi quốc tế không yêu cầu giấy phép từ phía Cục nên Ngân Anh vẫn có thể đi thi Hoa hậu Liên lục địa sắp tới. Nhưng lúc này cô đi với tư cách cá nhân, không phải đại diện quốc gia. 

Theo Việt Hùng, Ngân Anh đang tự làm xấu hình ảnh cá nhân và nên cân đối lại. "Giống như trong một gia đình, khi cha mẹ không đồng ý, con vẫn nhất quyết đi chơi. Hàng xóm, người ngoài nhìn vào, đương nhiên họ sẽ thấy đó là một hình ảnh không đẹp. Với việc tự ý đi thi, Ngân Anh đang làm xấu đi hình ảnh của mình. Đi thi quốc tế chưa chắc đã đẹp hơn, thành công hơn", Việt Hùng nói.

Ông bầu hoa hậu cũng nhấn mạnh: "Chuyện kiện tụng, cô ấy có thể thắng hoặc có thể thua, nhưng chắc chắn để lại điều tiếng. Bản thân Ngân Anh từ đầu đã không được Cục NTBD công nhận, bây giờ làm mọi cách để được công nhận cũng là một sự khiên cưỡng".

Đồng quan điểm với Việt Hùng, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn nhận định Ngân Anh đang đi quá xa trong chuyện này và cô cần bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Bởi khi một người đại diện Việt Nam đi thi, trước tiên, người đó phải tuân thủ các quy định, chế tài.

"Khi cơ quan cấp phép đưa ra quyết định nào thì đều có nguyên nhân, lý do đầy đủ. Với cá nhân Ngân Anh, có thể bạn ấy cảm thấy mình bị mất quyền lợi. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận xem với tình hình chung, với tập thể, hiện tượng đó có làm ảnh hưởng hay không. Nếu Ngân Anh được công nhận, phải chăng lại bất công với những cô gái khác", Phúc Nguyễn đánh giá.

Trước thông tin Ngân Anh "phớt lờ" quyết định của Cục NTBD, vẫn tham gia Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines, bà Nguyễn Trần Hải Dương, giám đốc quốc gia Hoa hậu Siêu quốc gia tại Việt Nam, cho rằng đây là hành động không nên.

Bà Hải Dương lý giải mong muốn được đại diện quốc gia, tham dự một cuộc thi quốc tế là ước mơ của nhiều cô gái, nhưng làm gì cũng cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và không nên bất chấp. Bởi đây không chỉ là quyết định cá nhân mà còn là câu chuyện bạn đang mang danh và hình ảnh "Miss Vietnam".

"Tôi nghĩ một cô gái đẹp đi thi không chỉ nằm ở nhan sắc, mà cần phải có vẻ đẹp nhân cách lẫn trí tuệ. Càng vùng vẫy thì người bị tổn thương sẽ là chính mình. Có lẽ cô ấy còn quá trẻ để nhận ra điều này", bà Hải Dương nêu quan điểm.

Hoa hậu Đại dương tự làm xấu hình ảnh, Cục NTBD quá cảm tính?

Hoa hậu Đại dương tự làm xấu hình ảnh, Cục NTBD quá cảm tính?

 

Hoa hậu Đại dương tự làm xấu hình ảnh, Cục NTBD quá cảm tính?
Chuyên gia Phúc Nguyễn, bà Hải Dương và ông bầu Việt Hùng

Cục NTBD khắt khe với Ngân Anh và quyết định cảm tính?

Ngay thời điểm Hoa hậu Đại dương Ngân Anh chia sẻ việc nộp hồ sơ xin cấp phép đi thi quốc tế, dư luận đã thắc mắc liệu Cục NTBD sẽ giải quyết ra sao trong trường hợp này. Bởi thực tế, Ngân Anh vẫn là Hoa hậu Đại dương 2017 và đủ điều kiện dự thi quốc tế. Cấp phép hay không cấp đều sẽ gây tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng để xảy ra sự việc hy hữu này một phần do Cục NTBD đã không xử lý mạnh tay ngay từ đầu với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 - đơn vị sai phạm chính trong tổ chức thi sắc đẹp khi trao vương miện cho Ngân Anh. Cơ quan quản lý chỉ đưa ra mức phạt 4 triệu đồng, mà không thể can thiệp vào kết quả chung cuộc. 

Một độc giả bình luận: "Việc Ngân Anh được tư vấn khởi kiện cho thấy cách làm việc của cơ quan chức năng không đến nơi đến chốn. Khi BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương không thực hiện việc thu hồi danh hiệu, Cục cũng chẳng có động thái nào thêm". 

Một người khác nhấn mạnh: "Việc Cục NTBD không cấp phép cho Ngân Anh là cảm tính và thiếu cơ sở pháp lý. Còn nếu cấp phép, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận danh hiệu Hoa hậu Đại dương. Đúng là tình huống bi hài". 

Theo nhận định của một "ông bầu" trong giới, đã đến lúc cơ quan quản lý cần điều chỉnh luật hiện hành để cụ thể, rõ ràng hơn, tránh tình trạng rối bời, luẩn quẩn như hiện nay. 

Còn nhớ, thời điểm cuối năm 2017, showbiz Việt rơi vào tình trạng "loạn hoa hậu" với trên dưới 10 hoa hậu, á hậu xuất hiện trong vòng nửa tháng (tính cả trường hợp đi thi có phép và đi thi không phép). Khi đó, dư luận khá bức xúc, cho rằng công tác quản lý của ngành biểu diễn nghệ thuật thực sự có vấn đề.

Hoa hậu Đại dương tự làm xấu hình ảnh, Cục NTBD quá cảm tính?
Ngân Anh tập luyện để  đi thi nhan sắc quốc tế. Ảnh: FBNV. 

Theo quy chế, mỗi năm, Cục cấp phép 2 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia trong nước và 2 cuộc có yếu tố nước ngoài. Nhưng các danh hiệu vẫn mọc lên nhiều như nấm. Thậm chí, có nhiều cuộc thi bị cho là "ao làng" liên tục xuất hiện, hình ảnh càng xấu xí hơn khi một số "hoa hậu", "á hậu" dính tai tiếng bán dâm.

Các ông bầu Việt Hùng và Phúc Nguyễn nhận định cần hướng đến sự chỉn chu, tránh tình trạng "loạn" danh xưng hoa hậu. Những quy chế cần được thay đổi, điều chỉnh dần dần để phù hợp với từng giai đoạn. 

Theo Phúc Nguyễn, Ngân Anh vẫn còn con đường khác để đi, thay vì nhất quyết chọn con đường hiện tại. Cô có thể tham gia một cuộc thi khác để tìm kiếm danh hiệu hợp lệ và được công nhận. Hoa hậu cấm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cuộc thi người mẫu không cấm. Theo quy định, top 3 danh hiệu ở cuộc thi người mẫu vẫn được quyền đi thi hoa hậu thế giới.

Chuyên gia đào tạo này cho rằng Hoa hậu Đại dương cần một hướng đi khéo léo và thông minh hơn. Từng bước đi chậm và chắc sẽ giúp cô được công nhận. "Tôi nghĩ ai cũng có sự vị tha, lòng cảm thông. Tùy theo cách hành xử của bạn, người ta sẽ chọn cảm thông hay tiếp tục nghĩ xấu về bạn", anh nói.

Theo Phương Ly/Tri Thức Trực Tuyến