Hoạt động cấp ấn được thực hiện miễn phí, nhằm tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Năm nay, Ban Quản lý Di tích Bạch Đằng Giang phối hợp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Khu di tích không để xảy ra tình trạng chen lấn, mất an toàn. 

Nhân dân và du khách thập phương đến du xuân, vãn cảnh và dâng hương, dự Lễ hội Bạch Đằng Giang năm nay đều cảm thấy hài lòng, thích thú bởi sự thuận lợi, thoải mái khi Ban Quản lý Di tích tiếp tục thực hiện quy tắc “3 không”: Không thu tiền, không bày bán hàng quán và không xả rác bừa bãi, được cấp nước uống miễn phí.

Đến với Khu di tích Bạch Đằng Giang, du khách còn có thêm điểm ghé chân mới hấp dẫn là khu rừng gỗ lim và vườn tượng chế tác cọc Bạch Đằng. 

Khu vườn tượng mô tả việc làm cọc, chống giặc ngoại xâm của ông cha ta

Bãi cọc tại Khu di tích Bạch  Đằng Giang

Trước nghi lễ cấp ấn cho đông đảo người dân, Ban Quản lý Di tích Bạch Đằng Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghi Lễ Kỷ niệm 731 năm chiến thắng của Đức Vương Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách thăm quan như: Lễ cáo yết; Lễ dâng hương, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, cầu siêu cho những anh hùng dân tộc, tướng lĩnh hy sinh trên sông Bạch Đằng; Hội đua thuyền rồng; thả đèn hoa đăng,…

Các lễ hội đã tái hiện một cách sinh động chiến thắng đánh giặc ngoại xâm phương Bắc của Đức Vương Ngô Quyền, bậc tiền nhân đã có công với đất nước, người dân và du khách được hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời đã trải qua nhiều cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, để rồi cùng nhau ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử quý báu của dân tộc.

Kim Thành