Giám đốc Sở TT&TT Lương Hải Âu cho biết: Sau 3 tháng phát động, tính từ ngày 7/3/2019 đến ngày 4/6/2019, Ban Tổ chức đã nhận được 150 tác phẩm của 20 cơ quan báo chí; trong đó có  36 tác phẩm báo hình, 112 tác phẩm báo in, 01 tác phẩm báo điện tử, 01 tác phẩm báo phát thanh của 05 cơ quan báo chí thành phố, 15 cơ quan báo chí Trung ương và 02 cộng tác viên của cơ quan báo chí.

Các tác phẩm báo chí dự thi năm nay nội dung chất lượng cao, có tính phát hiện, thời sự, sự dấn thân của tác giả.

Giám đốc Sở TT&TT Lương Hải Âu phát động Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ II

Tại Hội nghị Tổng kết và trao giải, Sở TT&TT phát động Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ II, với chủ đề “Hải Phòng – Điểm đến thành công”, mục đích đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thành công của các nhà đầu tư trong và ngoài vào thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản…; Tôn vinh và ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đối với những kết quả đạt được của thành phố;  Khẳng định thành phố Hải Phòng với chính quyền kiến tạo phát triển và sự đột phá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...; tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng; thể hiện khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đối tượng tham dự Giải báo chí Công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp với Thể lệ Giải.

Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Danh Sách đạt giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ I:

01 Giải Nhất:

Tác phẩm:89 mùa xuân trọn niềm tin theo Đảng”, nhóm tác giả: Kim Phương – Mai Phong – Bích Liên – Nguyễn Luyện – Hữu Nghị - Ngọc Tú – Trường Chung – Lê Nhân (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng).

02 Giải Nhì:

+ Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Trưởng thôn, bí thư chi bộ 8x thời 4.0 – Trẻ hóa tác phong, đổi mới cách làm, nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, Trịnh Thường và Nguyễn Thị Nam (Báo Hải Phòng).

+ Tác phẩm: “ Những quyết sách táo bạo và đột phá”, nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng – Thanh Giang – Anh Tuấn – Tùng (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng).

03 Giải Ba:

+ Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: “Hải Phòng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15- Lập kỳ tích thu ngân sách”, tác giả Hồng Thanh (báo Hải Phòng).

+ Tác phẩm: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố: Cải cách hành chính, đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội”, tác giả: Vũ Xuân Hạ (Báo An ninh Hải Phòng).

+ Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Đổi mới, đột phá công tác cán bộ tại Hải Phòng- Phẩm chất đạo đức và nhiệt huyết là yếu tố quyết định, tác giả: Hồng Thanh (báo Hải Phòng).

10 Giải Khuyến khích:

+ Tác phẩm: “Hải Phòng năng động sáng tạo và phát triển đột phá”, nhóm tác giả: Kim Phương – Vũ Phương Trang – NSUT Anh Tuấn – Thanh Bình – Minh Tiến – Tuấn Hùng – Thái Hòa (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng).

+ Tác phẩm: “Hải Phòng nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ”, nhóm tác giả: Nguyễn Lan Phương – Việt Nam – Trung Hiếu – Đức Thịn (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng).

+ Tác phẩm: Loạt bài 2 kỳ “Hoàn thành cải tạo 750 ngõ, ngách đô thị trong gần 10 tháng – Khi đảng viên gương mẫu, chi bộ đi đầu”, nhóm tác giả: Phạm Lượng – Ngọc Lan (Báo Hải Phòng).

+ Tác phẩm: “ Xáy dựng Hải Phòng trở thành trung tâm phát triển phía Bắc”, tác giả: Toàn Thư – Hồng Sơn (Truyền hình VTC).

+ Tác phẩm: “Đô thị Hải Phòng mở rộng không gian bám sông, hướng biển”, tác giả: Mai Dương – Minh Quân – Việt Cưởng – Ngọc Lai – Thái Hòa ( Đài PTTH Hải Phòng).

+ Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: “Công tác phát triển Đảng tại một số địa phương ven biển, hải đảo – “Tín hiệu vui từ cách làm sáng tạo”, tác giả: Kim Oanh – Phương Nam (Báo Hải Phòng).

+ Tác phẩm: “Tăng cường kỷ cương thu ngân sách nhà nước: Quyết sách chiến lược tạo động lực phát triển thành phố, tác giả Bùi Thị Hạnh (Báo An ninh Hải Phòng).

+ Tác phẩm: “Hải Phòng – điểm đến chiến lược của những nhà đầu tư”, tác giả: Vũ Thị Phương Trang – NSUT Anh Tuấn – Thanh Bình – Tuấn Hùng – Thái Hòa (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng).

 + Tác phẩm: “Hải Phòng tự tin mở rộng cánh cửa lớn”, tác giả: Hoàng Lê, Minh Thu (Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ).

 + Tác phẩm: “Bức tranh đẹp của Hải Phòng hôm nay”, tác giả: Thanh Tân (báo Đầu Tư).

05 Giải Cây bút triển vọng:

+ Tác phẩm: “Dân vận tốt là cội nguồn của thành công trong phát triển, làm đẹp đô thị tại Hải phòng”; “Hải Phòng phát huy thế mạnh du lịch biển”, tác giả: Minh Thu ( Thông tấn xã Việt Nam).

+ Tác phẩm: “Phố xanh, ngõ sạch nhờ Nghị quyết 05”; “Tập trung làm tốt an sinh xã hội”, tác giả: Bùi Thùy Linh (báo Đại biểu nhân dân).

+ Tác phẩm: “Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng – Người đồng hành tin cậy của nhà đầu tư; Những cây cầu vượt sông, vượt biển, kết nối giao thương”, tác giả: Lê Thanh Sơn (báo Đầu Tư).

+ Tác phẩm: “Hải Phòng phát triển năng động và sáng tạo”, tác giả: Vũ Thị Phương Trang (Đài PTTH Hải Phòng).

+ Tác phẩm: “Phát triển đô thị Hải Phòng: Khi ý Đảng hợp lòng dân”, tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (báo Điện tử VOVnews).

Kim Thành