Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu: Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh Đào tại Hải Phòng năm 2018 với mục đích cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa của Hải Phòng; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, hợp tác, xúc tiến đầu tư, du lịch giữa thành phố Hải Phòng với các đối tác, địa phương của Nhật Bản.

Đây là hoạt động văn hóa hưởng ứng, chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018 và kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Thông qua hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh Đào tại Hải Phòng, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch của TP Hải Phòng đến với nhân dân Nhật Bản, về những nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Hải Phòng.

Năm 2018, là dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và là năm thứ hai Hải Phòng tổ chức sự kiện này.

Các hoạt động sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 23/3/2018 đến ngày 25/3/2018 tại Quảng trường Nhà hát TP, khu vực dải trung tâm, Công viên Tam Bạc và Trung tâm Hội nghị TP.

Sau khi nghe ý kiến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam kết luận: Lãnh đạo TP yêu cầu năm 2018 các hoạt động diễn ra phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và hiệu quả, thể hiện rõ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc của nhân dân hai nước.

Năm 2017, hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh Đào tại Hải Phòng sẽ thu hút được nhân dân cả nước đến thăm quan, thưởng thức.

Phó Chủ tịch UBND TP giao: Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Ngoại vụ tổ chức đón tiếp đoàn khách đến từ Nhật Bản.

Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan lập danh sách, đón tiếp khách mời.

Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì tổ chức Tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa doanh nghiệp Hải Phòng và doanh nghiệp các tỉnh, TP Nhật Bản.

Sở Văn hóa Thể thao chủ trì tổ chức Lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh phối hợp với các đơn vị liên quan chăm sóc, bảo vệ hoa Anh Đào trong thời gian tập kết và triển lãm, hỗ trợ công tác cắm tỉa, trang trí hoa; các sở, ngành: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Thành đoàn, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an TP, quận Hồng Bàng… căn cứ chức năng, triển khai nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động diễn ra thành công, tốt đẹp.

Kim Thành