Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong nước và thế giới về thảm hoạ da cam; đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội để ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần và hỗ trợ hiệu quả cuộc đấu tranh công lý cho nhạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam. 

Trong nhiều năm qua, chương trình đã được nhiều doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình, trao tặng nhiều phần quà và sổ tiết kiệm cho các nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam trên cả nước.

Các tổ chức, cá nhân nhận Bằng tri ân "Tấm lòng vàng" lần thứ 2. Ảnh: Nguyễn Dung

Tại chương trình, khán giả được giao lưu cùng bà Võ Thị Đẹp, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tây Ninh và anh Lê Thanh Hải (Hà Nội), một nạn nhân của di chứng da cam dioxin. 

Chương trình cũng đã trình chiếu những đoạn phóng sự về thảm họa da cam ở Việt Nam, các hoạt động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, những tấm gương nạn nhân chất độc da cam vượt lên số phận, hoà mình với cuộc sống cộng đồng.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin Việt Nam đã tặng Bằng tri ân “Tấm lòng vàng” lần thứ 2 (giai đoạn 2011 - 2014) cho 123 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì những đóng góp, ủng hộ các nạn nhân da cam trong những năm qua.

Nguyễn Dung