Sáng 3/4, Giải Biếm hoạ báo chí lần thứ 5 năm 2018 được khởi động tại Hà Nội, với chủ đề "Ứng xử văn hóa - Xã hội văn minh". Nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng biên tập báo Thể Thao & Văn Hoá, trưởng ban tổ chức cho biết giải thưởng này từng bị gián đoạn bốn năm, do các khó khăn trong vấn đề kinh phí. Trước đó, cúp Rồng Tre của Giải Biếm hoạ báo chí từng ghi dấu ấn tượng vào các năm 2007 - 2008, 2009 - 2010, 2011 - 2012 và 2013 - 2014. 

 

Tham gia giải thưởng năm nay trong vai trò giám khảo, hoạ sĩ Thành Chương chia sẻ nhiều câu chuyện đời thường thú vị mà ông từng có quan sát tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác. Những trải nghiệm cá nhân này khiến ông cho rằng chủ đề ứng xử xã hội mà Giải Biếm hoạ báo chí năm nay đưa ra là vô cùng thiết thực và hấp dẫn. 

Triển lãm,Hội hoạ,Thành Chương
Hoạ sĩ Thành Chương

Giải Biếm hoạ báo chí 2018 hướng tới đối tượng là các hoạ sĩ vẽ biếm hoạ chuyên nghiệp và không chuyên, với tác phẩm từng được đăng báo trong thời gian 1/1 - 1/12/2017. Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ tham gia triển lãm vào cuối năm 2018. 

Nhân dịp này, một triển lãm dành riêng cho tranh biếm hoạ kỷ niệm 96 năm biếm hoạ báo chí Việt Nam cũng được tổ chức tại vỉa hè số 5 Lý Thường Kiệt - Hà Nội, tạo cơ hội để công chúng thưởng thức các tác phẩm tranh biếm hoạ từng tranh cúp Rồng Tre các năm trước. 

Triển lãm,Hội hoạ,Thành Chương
Triển lãm,Hội hoạ,Thành Chương
 
Triển lãm,Hội hoạ,Thành Chương
Triển lãm,Hội hoạ,Thành Chương
Triển lãm,Hội hoạ,Thành Chương
Một số tác phẩm biếm hoạ tại triển lãm

(Theo Phong Kiều/VNN)