Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí nêu bật những thành tựu cũng như những khó khăn trong năm qua của TP, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng và những đóng góp tích cực phản ánh về mọi mặt phát triển kinh tế-xã hội của các cơ quan báo chí và truyền thông trên địa bàn; nhất là việc tuyên truyền, phản ảnh đậm nét các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội của TP như Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11/2017...

“Lãnh đạo TP luôn coi đây là kênh thông tin quan trọng, góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành toàn TP”. Ông Võ Công Trí nói.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong việc thông tin kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong năm qua; cũng như quảng bá hình ảnh của TP biển Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế xa gần.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết luôn đồng hành cùng báo chí trong mọi vấn đề với phương châm minh bạch và kịp thời.

“Quan điểm của lãnh đạo TP là luôn minh bạch trong cung cấp thông tin cho báo chí, kịp thời ghi nhận các phản ảnh và coi báo chí là một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân và chính quyền TP để cùng xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững, là TP đáng sống, là điểm đến cho tất cả mọi người”. Ông Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Bước vào năm 2018, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền một cách đầy đủ, trung thực, chính xác không chỉ trong các mặt đạt được; mà còn phản ánh những tồn tại, hạn chế để hỗ trợ lãnh đạo các cấp, ngành nắm bắt thông tin, có cơ sở để tự sữa chữa, khắc phục...

Ngọc Phó