Đây là sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm tại khu vực Tây Nguyên với sự tham gia của khoảng 1.000 nghệ nhân đến từ 5 tỉnh là: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng. Mục đích tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngoài các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực khác, tỉnh Gia Lai cũng đang nỗ lực tạo các địa điểm để tổ chức phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống.

26 đoàn nghệ nhân của 5 tỉnh trong khu vực Tây Nguyên sẽ mang đến những màu sắc văn hóa truyền thống khác nhau trong suốt quá trình lễ hội như: Lễ cúng cây nêu cầu an của dân tộc Ê Đê (Đắc Lắc), lễ cúng sức khỏe của người MNông (Đắc Nông), lễ cầu an của dân tộc Ba Na (Kon Tum), lễ sạ lúa của người Chu Ru (Lâm Đồng), lễ mừng nhà rông mới của dân tộc Ba Na (Gia Lai)...

Đặc biệt, lễ hội đường phố năm nay với sự tham gia của hơn 1.000 người thuộc 26 đoàn nghệ nhân sẽ tạo nên sắc màu đặc biệt; là dịp để du khách, người dân được tiếp cận, chiêm ngưỡng những nét văn hóa, trang phục, nhạc cụ độc đáo.

Dù đang vào vụ mùa thu hoạch cà-phê, lúa nhưng Già làng Rơ Châm Nha (76 tuổi ở làng Mrông Yố xã Ia Ka, H. Chư Păh, Gia Lai) cho biết: “Để chuẩn bị tham dự Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018, đội cồng chiêng của làng có 35 người, gồm 25 nam diễn tấu cồng chiêng và 10 nữ múa xoang với đủ các độ tuổi. Người trẻ nhất mới 9 tuổi và người lớn tuổi nhất trên 70. Bà con Gia Rai nơi đây đã miệt mài luyện tập cả tháng nay và sẽ tham gia thể hiện đầy đủ các loại hình văn hóa truyền thống của Ban Tổ chức”...

Với quy mô cấp khu vực, lễ hội gồm các hoạt động chính: Lễ hội đường phố, phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống, trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm, sinh hoạt văn nghệ dân gian.

Bên cạnh đó, còn có một số hoạt động khác như: Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, triển lãm tranh, ảnh tư liệu; công bố tour du lịch cộng đồng...

N. Phó