Đường sách TP Hồ Chí Minh nằm trên đường Nguyễn Văn Bình (phường Bến Nghé, quận 1) là điểm đến văn hóa của độc giả, du khách trong và ngoài nước. Đường sách bao gồm 5 không gian hoạt động với sự tham gia của gần 20 nhà xuất bản, đơn vị làm sách uy tín trên cả nước như: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, Tổng hợp, Kim Đồng, Giáo dục... và các Công ty Cổ phần Nhã Nam, Phương Nam, Thái Hà, Đông A, Thư viện Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Bưu điện TP…

Theo Ban Tổ chức, xuất phát từ một ý tưởng của những người yêu sách, Hội Xuất bản Việt Nam đã kết hợp với Sở Văn hóa - Thể thao xin ý kiến của UBND TP Hồ Chí Minh biến con đường Nguyễn Văn Bình sát Bưu điện TP trở thành con đường sách quy mô và đẹp nhất Việt Nam.

Ghi nhận của PV, sau ngày Đường sách TP được khánh thành, người dân và du khách đến khá đông với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Anh Đỗ Duy Hưng (quận 7) chia sẻ, Đường sách là nơi mà người dân TP có thể đến tìm đọc rất nhiều loại sách của các nhà sách. “Đặc biệt, Đường sách có vị trí rất thuận tiện, tọa lạc ngay tại trung tâm TP, đến đây không chỉ mua sách, đọc sách, thư giãn… mà còn tham quan, bởi Đường sách là một nét văn hóa mới và độc đáo của TP”, anh Hưng chia sẻ thêm.

Nhà văn Trần Nhã Thụy thì tin tưởng “qua Đường sách này, những cuốn sách sẽ dễ dàng đến với bạn đọc hơn”.

Chị Đinh Khánh Trinh, Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng của Nhà sách Trí Việt cho biết, trong 2 ngày đầu, tại Nhà sách Trí Việt có hàng ngàn lượt người đến mua sách và tham quan. Trong đó, đáng chú ý là nhiều khách hàng đã phản ứng rất tốt về Đường sách. “Mục đích của Ban Tổ chức Đường sách cũng như các nhà sách là muốn tạo không gian mở, ở đó dù có những người không thích đọc sách nhưng khi đến vẫn cảm thấy vui, cảm thấy muốn đọc sách”, chị Trinh chia sẻ.

Đường sách thu hút hàng ngàn lượt người mỗi ngày. Ảnh: Tuấn Nhật

Theo nhà văn Nguyễn Danh Lam, qua Đường sách này, ít nhiều cũng sẽ nâng tầm văn hóa TP lên và tạo một ấn tượng trong lòng công chúng, đó là có một con đường sách, có một cuốn sách ở trong đời.

Có một điều đặc biệt mà người mê sách hoặc những người có sở thích sưu tầm sách có thể đến đây để thỏa mãn niềm đam mê, đó chính là khu vực trưng bày sách cũ. Đây được coi là khu vực thu hút được nhiều độc giả nhất. Anh Nguyễn Đình Lung (quận 2) đi cùng con gái chia sẻ: Gia đình tôi có niềm đam mê với sách cũ, tại đây gia đình tôi có thể tìm lại những cuốn sách, truyện hoặc những cuốn từ điển đã được xuất bản từ rất lâu. Con gái tôi đặc biệt thích thú với cuốn Từ điển Hán Việt được xuất bản từ trước giải phóng…

Ông Lê Thái Hỷ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định, Đường sách là một biểu tượng văn hóa độc đáo của TP, vừa là không gian sinh hoạt cộng đồng vừa là không gian kết nối, truyền tải tình yêu sách, lan tỏa và phát huy văn hóa đọc của người dân TP.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán, tại Đường sách sẽ có nhiều triển lãm cũng như hoạt động văn hóa phục vụ người dân và du khách như trưng bày chủ đề “Văn thơ kháng chiến”, triển lãm Báo Xuân - Tạp chí Xưa và Nay chủ đề “Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước nở hoa”, triển lãm Thiệp Xuân, các hoạt động giao lưu, tọa đàm gồm: Giao lưu, kí kết hợp tác giữa nhà làm phim và nhà làm sách; tọa đàm “Sách fantasy với giới trẻ Việt”; giao lưu nhóm tác giả viết về Sài Gòn…

Chu Tuấn - Cảnh Nhật