Việc các hãng thời trang sử dụng những người mẫu tuổi teen đã không còn là vấn đề quá xa lạ. Lấy ví dụ như Kate Moss đã từng ký hợp đồng người mẫu khi mới 14 tuổi, Karlie Kloss lần đầu biểu diễn catwalk khi mới 16 tuổi, v.v... Tuy nhiên, hình ảnh người mẫu 14 tuổi Sofia Mechetner trình diễn với chiếc váy xuyên thấu trong show Haute Couture vừa qua của nhà mốt Christian Dior vẫn không khỏi khiến dư luận dậy sóng.
 
Sofia Mechetner chính là phát hiện mới nhất của nhà mốt Pháp danh tiếng. Theo một số nguồn tin, cô gái 14 tuổi đã ký kết hợp đồng kéo dài 2 năm trị giá 265.000USD (~ 5,8 tỉ VNĐ) với Dior để mở màn cho các show diễn cũng như tham gia vào các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu này.
 
Câu chuyện của Sofia Mechetner có thể được ví von với cô bé lọ lem Cinderella. Được biết, Sofia sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại một vùng quê ở Israel. Để kiếm tiền đi học đồng thời giúp đỡ gia đình, Sofia đã đến Paris tìm kiếm cơ hội dưới sự giúp đỡ của một công ty quản lý người mẫu tại quê nhà. Tuy nhiên, cô đã bị công ty quản lý người mẫu Pháp từ chối vì quá trẻ. Trước khi quay trở lại Israel, Sofia đã cùng trợ lý của mình giết thời gian tại một cửa hiệu Dior. Tại đó, họ tình cờ gặp Raf Simons, NTK của Dior và ngay sau khi nghe câu chuyện của Sofia, Raf Simons đã đề nghị ký hợp đồng với cô gái trẻ.
 
 
Mặc dù những gì đã xảy ra với Sofia Mechetner tựa như một câu chuyện cổ tích nhưng dư luận vẫn không thể đồng tình với việc Dior để một người mẫu trẻ như vậy mặc một bộ cánh quá lộ liễu trên sàn diễn. Trang web Fusion thậm chí còn cáo buộc những gì Dior làm có thể được coi là "bóc lột trẻ em".
 
"Thông thường, những người mẫu quá trẻ bị buộc phải bỏ học và dấn thân vào môi trường làm việc khắc nghiệt, nơi họ phải cạnh tranh với nhiều người mẫu lớn tuổi hơn. Họ cũng bị đối xử như những người trưởng thành, phải đối mặt với những đánh giá nặng nề về ngoại hình của mình ở độ tuổi mà họ còn quá non nớt, và nhận được rất ít lợi ích. Những người mẫu bắt đầu sự nghiệp khi còn quá trẻ dễ trở thành nạn nhân của sự bóc lột hay những áp lực nặng nề khác đơn cử như việc chụp ảnh nude. Mặc dù Mechetner đã có khởi đầu khá thành công nhưng khi hợp đồng 2 năm kết thúc, số phận của cô ấy sẽ nhanh chóng thay đổi" - trang Fusion viết.
 
Trên thực tế, không ít tổ chức thời trang lớn trên thế giới đều có chính sách khá nghiêm khắc về độ tuổi của người mẫu. Cả Hội đồng thời trang Anh Quốc (BFC) cũng như Hội đồng các NTK thời trang Mỹ (CFDA) đều đưa ra quy định rằng chỉ những người mẫu ít nhất 16 tuổi mới được trình diễn catwalk cho các thương hiệu.

 Theo Falabella/Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ