Theo bà Thủy, việc trình diễn phản cảm trên chuyến bay đón đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, người phát ngôn của Bộ đã có phát ngôn chính thức đến các cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có cuộc gặp trực tiếp với đơn vị Vietjet. Liên quan đến sai phạm về việc biểu diễn trên chuyến bay, Bộ đã có đề nghị với Cục Hàng không xử lý theo quy định.

“Đối với việc trình diễn phản cảm liên quan việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng với thuần phong mỹ tục, phản cảm, về phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chắc chắn sẽ tiếp tục phối hợp để xử lý theo đúng quy định”, bà Thủy nhấn mạnh.  

Trước đó, Thanh tra Cục Hàng không đã ra quyết định phạt hãng Vietjet 40 triệu đồng vụ “diễn bikini” trên chuyến bay mang số hiệu VJ7268  đón đội tuyển U23 Việt Nam, tiếp viên trưởng chuyến bay bị phạt 4 triệu đồng, Giám đốc điều hành Vietjet bị xử lý trách nhiệm cá nhân.

Ngày 29/1, tại buổi làm việc với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục trên chuyến bay mang VJ7268, đại diện VietJet đã gửi lời xin lỗi tới Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban Huấn luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam và người hâm mộ.

Vietjet nhận trách nhiệm về toàn bộ sự việc xảy ra trên chuyến bay khiến dư luận bức xúc. Đồng thời, thừa nhận đã không báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về nội dung chương trình vì thời gian tổ chức chuyến bay gấp.

Hứa thưởng U23 Việt Nam: Không nên quá sốt ruột

Trước những thành tích của đội bóng đá U23 Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đưa ra lời hứa thưởng, nhưng hiện nay có thông tin nhiều tổ chức chưa chi tiền thưởng.

Trả lời điều này, Thứ trưởng Thủy cho rằng, việc hứa thưởng và chi thưởng hoàn toàn là việc tự nguyện chủ động của các doanh nghiệp, các cá nhân. Việc chi thưởng cũng phụ thuộc vào khả năng kinh phí, điều kiện thực tế.

“Tôi cho rằng, chúng ta không nên quá sốt ruột. Hiện là chưa chi thưởng chứ không phải đã có tuyên bố là không. Quá trình này cũng mới. Chúng ta cứ đợi kết quả chính thức từ phía các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân đã hứa. Khi chúng tôi có thông tin chính thức về số tiền thưởng so với thực tế, cũng như việc chi trả thực tế sẽ có thông báo chính thức theo quy định”, bà Thủy nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin thêm, tính sơ bộ đến thời điểm ngày 28/1, theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, số tiền các tổ chức, cá nhân hứa thưởng cho đội bóng đá U23 Việt Nam khoảng 26 tỷ đồng, vật chất là khoảng 14 tỷ. Tổng cộng khoảng hơn 40 tỷ đồng.

“Số tiền đã công bố, đã nói là phải làm”, ông Mai Tiến Dũng đề nghị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục nhắc các đơn vị đã công bố tiền thưởng. Ví dụ như Trường Hải hứa tặng HLV Park Hang-seo một xe ô tô thì phải thực hiện. Nếu làm việc không đúng thời hạn, làm chậm thì phải nhắc.

“Ngay như các thành viên Chính phủ ai có tâm ủng hộ thì ủng hộ ngay, làm rất đàng hoàng. Bởi đây là niềm tự hào của chúng ta thì chúng ta phải làm có trách nhiệm”, Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Cũng theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vừa rồi chúng ta có một niềm vui rất lớn, niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

“Nhìn thấy đội tuyển U23 khi thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy khiến chúng ta rơi nước mắt. Một tinh thần kỷ luật cao, tính đoàn kết cao mới làm được như vậy”, ông Dũng nói.

Thảo Nguyên