Ông Nguyễn Trọng Liên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP Điện Biên Phủ cho biết: Là đơn vị được Ban Tổ chức Đại hội giao nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, căng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, nhân dân và các đại biểu về dự Đại hội, đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các phần việc. Đơn vị đã triển khai treo, căng 70 băng, dây cờ in sao vàng, búa liềm; 60 dây cờ hội được căng treo trên 6 tuyến đường chính trong thành phố. Riêng tuyến đường Võ Nguyên Giáp được tăng 300 cờ hồng.

Đường Võ Nguyên Giáp rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu. Ảnh: Hồng Bài

Ông Vũ Quyết Thắng, Trưởng phòng Quản lý Đô thị phấn khởi nói: Tất cả các khu công viên, vườn hoa, cây cảnh trong thành phố được chỉnh trang, trồng mới. Đặc biệt là khu trước sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (khu trung tâm thành phố) được lắp đặt hệ thống Led chiếu sáng đa màu thay hệ thống hoa cảnh cũ; phần nền được trang trí bằng 4 loại cây cảnh: Găng vàng, Cẩm tú, lá màu, dâu tây. Đơn vị tập trung làm nhân lực, làm tăng giờ, tăng ca, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Hệ thống đèn chiếu sáng, dây đèn trang trí, cây đèn tim đường và cây xanh trên các tuyến đường được kiểm tra, chỉnh sửa. Trên các khu phố, công sở, trường học, nhà dân đều rực rỡ cờ, băng rôn khẩu hiệu. 

Có thể nói, công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII đã được cán bộ, nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ thực hiện bằng tất cả tấm lòng, niềm hân hoan, niềm tin với Đảng.                                                                               

Hồng Bài