Đây là cây Bồ Đề được chiết từ “Cây Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi) ở Thánh Tích Mahamegha, Cố đô Anuradhapura – Sri Lanka. Cây Bồ Đề này có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay (2250 tuổi) và được coi là báu vật của đất nước Sri Lanka. 

Đây là dịp hiếm có để những người con Phật được chiêm bái một trong những báu vật của đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni còn lưu lại trên cõi đời này ngay tại Việt Nam, thật sự là một duyên lành của những người con của Phật.

 

Thư ký Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka trao giấy chứng nhận cây Bồ Đề là Bảo vật Quốc gia Sri Lanka cho Ông Nguyễn Văn Trường - người đầu tư xây dựng chùa Tam Chúc.

 

 


 

Năm 247 TCN, Vua A Dục cho chiết một nhánh phía nam của cây Bồ Đề thiêng ở Bodh Gaya – Ấn Độ (nơi Đức Phật thành đạo) và phái Công chúa Sanghamitta đem sang tặng cho quốc đảo Sri Lanka. Cây Bồ đề do đích thân ngài Karu Jayasuriya, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cử thư ký sang Việt Nam trao tặng cho Chùa Tam Chúc – Hà Nam.  

Chùa Tam Chúc

Cây Bồ Đề đã được trồng tại Chùa Tam Chúc - Chùa có quy mô lớn gấp 3 lần Chùa Bái Đính, nơi sẽ là địa điểm tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc vào năm 2019.

Chùa Tam Chúc
Thượng tọa Thích Minh Quang sang Sri Lanka đón nhận cây Bồ Đề


Trà Vân