Mấy ngày nay, nghe tin gia đình chị Bùi Thị Liên (ở thôn Phú Sơn, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành), đào được mấy món đồ cổ, hàng trăm người dân địa phương đổ xô đến xem.

Chị Liên cho hay, hôm 19/10, vợ chồng chị đang đào đất san lấp mảnh vườn gần nhà thì vô tình chạm phải vật lạ bằng kim khí. Nhiều giờ cẩn thận đào bới ở độ sâu khoảng hơn 1,5 m, gia chủ tìm thấy ba món đồ gồm trống đồng và hai chiếc xanh.

Những hiện vật này được phát hiện trong tình trạng xếp chồng lên nhau, dù đã có dấu hiệu hoen gỉ do thời gian nhưng chúng còn khá nguyên vẹn.

Nhận định đây là bộ đồ cổ niên đại hàng trăm năm, vợ chồng chị Liên đã đưa về nhà lau chùi sạch sẽ rồi đặt lên bàn thờ thắp hương khấn vái. 

Người dân địa phương cho rằng, chuyện đào được đồ cổ là rất hiếm gặp nên đã đổ xô đến nhà chị Liên để tận mắt chứng kiến khiến chủ nhà phải nhờ công an can ngăn.

Theo một cán bộ địa phương, mảnh đất nơi phát hiện số đồ vật này từng chôn rất nhiều thi thể người Mường cổ. Chiều 21/10, Công an huyện Thạch Thành đã tạm giữ số đồ vật này để thẩm định niên đại và giá trị cụ thể.

Văn Thanh