Ngày 22/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có các văn bản  gửi Chủ tịch UBND các tỉnh trên đề nghị cử cán bộ tới Trụ sở phối hợp với các cơ quan Trung ương vận động có biện pháp cần thiết đưa công dân của tỉnh trở về địa phương.

Đến ngày 29/1, UBND tỉnh Đắk Nông 2 lần cử Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện tới Trụ sở tiếp và vận động công dân trở về địa phương. Công dân đã không đồng ý và yêu cầu phải có lãnh đạo UBND tỉnh tới cam kết về tổ chức đối thoại trực tiếp. Tuy nhiên, Tổ công tác của UBND tỉnh Đắk Nông chỉ tiếp 5 hộ có hộ khẩu ở Đắk Nông, các hộ dân khác đang làm ăn tại Đắk Nông có quyền lợi liên quan thì không được tiếp. Do đó, hơn 80 công dân vẫn tiếp tục lưu lại Hà Nội để yêu cầu được giải quyết.

Ngày 31/1, lãnh đạo Trụ sở tiếp tục cùng với Tổ công tác của UBND tỉnh Đắk Nông vận động công dân trở về địa phương để được giải quyết. Tại buổi tiếp, sau khi thông báo việc UBND tỉnh hỗ trợ tiền tàu xe về quê đón Tết, các công dân đã đồng ý trở về địa phương. Tuy nhiên, UBND tỉnh chỉ hỗ trợ tiền tàu xe đối với các công dân có hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông, nên các công dân đổi ý và không trở về địa phương.

Trước tình hình trên, ngày 31/1, TTCP đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với việc khiếu nại đông người của công dân 3 tỉnh Trà Vinh, An Giang, Đắk Nông. Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng, Tổng Thanh tra đã chỉ đạo Trụ sở triển khai kế hoạch tiếp, vận động và phải đưa các công dân trên trở về địa phương trước Tết, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 6/2, Trụ sở đã tiếp, vận động, đồng thời thuê xe ô tô đưa công dân trở về địa phương. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, 84 công dân của tỉnh Đắk Nông đã đồng ý và lên xe trở về địa phương; 23 giờ 30 tất cả các công dân của An Giang và Trà Vimh cũng lên xe trở về địa phương.

Ngày 8/2, có tới 30/40 công dân của nhiều địa phương tập trung tại vườn hoa Lý Tự Trong cũng được lãnh đạo, cán bộ của Trụ sở thuyết phục đồng ý lên xe về quê đón Tết.

Đến chiều ngày 9/2, tức chiều 29 Tết, chỉ còn lại 7 công dân vẫn thuê nhà trọ ở lại Hà Nội.

Trong 7 ngày từ 29 đến ngày 5 Tết, tình hình an ninh, trật tự tại khu vực Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đảm bảo an toàn, không có hiện tượng bất thường, không có công dân đến Trụ sở để khiếu nại, tố cáo.
Thái Hải