Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Kế hoạch triển khai cuộc thi viết “Công an Hải Phòng - Những tấm gương học tập và làm theo Bác” của Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng về việc tổ chức cuộc thi là nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân của lực lượng Công an Hải Phòng; tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến những cá nhân, đơn vị có bề dày thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), giai đọạn 2013 - 2018.

Thượng tá Nguyễn Thu Hồng nhấn mạnh, cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2018)...

Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 5/6 - 5/8/2018, dự kiến tổng kết trao giải và phát hành cuốn sách “Công an Hải Phòng - Những tấm gương học tập và làm theo Bác” vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân, gắn với sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án “Đổi mới tổ chức hoạt động theo xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, nâng cao chất lượng, vị thế của Báo An ninh Hải Phòng”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đang ra sức thi đua thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn đề nghị Công an TP và các cơ quan ban ngành, cơ quan thông tấn, báo chí, tích cực hưởng ứng, có nhiều tác phẩm có chất lượng, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP.

Kim Thành