Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Áo dài 2018 Phí Thị Thùy Linh; Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2012 Đỗ Hoàng Anh; Người đẹp ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Ngọc Nữ... Trong đó, Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế dành tặng riêng cho chương trình bộ sưu tập áo dài mang chủ đề "Linh Sen". 

Khán giả cũng sẽ có dịp giao lưu với Thiên Ngôn, chàng trai bại não bẩm sinh đã vượt qua được mọi khó khăn và viết tặng cho đời bản nhạc đẹp tuyệt vời ngợi ca tình yêu, tình mẫu tử - "Giờ con mới biết".

Nam ca sĩ Đức Tuấn sẽ cùng ca sĩ Quang Hà, Quách Tuấn Du và "Hoa khôi Sao Mai" Thùy Dung thể hiện loạt ca khúc Phật giáo quen thuộc gồm "Hoa từ bi", "Hạt bụi vô thường", "Lạy phật Quan âm"... 

Điểm nhấn của chương trình sẽ là trích đoạn sân khấu cải lương "Vua Phật" của tác giả kịch bản TS. Bùi Hữu Dược, do các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam thể hiện.

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức sẽ trao 20 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cùng hàng chục suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn: Phật tử Pháp Minh – Nguyễn Văn Hùng, người có 10 năm làm Giám đốc sản xuất hơn 60 chương trình An sinh xã hội cho Bộ LĐ-TB&XH, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam...thời lượng hơn 100 phút,

Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, bắt đầu từ năm 2014, việc tổ chức chương trình nghệ thuật nhân lễ Vu Lan là hoạt động thường niên của Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 2017, chương trình được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội với chủ đề "Đạo hiếu và Dân tộc".

"Chương trình "Tự hào Tổ quốc và Mẹ Việt Nam" được tổ chức nhân dịp 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Vì vậy, nội dung chương trình nghệ thuật phong phú nhằm tôn vinh tinh thần yêu nước, tri ân các bậc tiền bối hữu công, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, đồng thời tôn vinh hình ảnh người Mẹ Việt Nam nhắc lại truyền thống hiếu lễ, báo ân, báo hiếu đã trở thành một nét đẹp truyền thống dân tộc. Năm nay là lần tổ chức thứ 5, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội và tiếp sóng trên các kênh Truyền hình An Viên, VTC3", Hòa thượng chia sẻ. 

Trà Vân