Do lượng khách về trẩy hội quá đông, Ban Tổ chức năm nay đã tăng số lượng thuyền lên 20 chiếc nhằm tránh tình trạng quá tải, gây mất an toàn. Sau khi được kiểm định chất lượng, các chủ thuyền phải ký cam kết với chính quyền địa phương về việc chở người đúng quy định, thu tiền vé đúng với giá niêm yết.

Dòng người xếp hàng chờ để lên thuyền. Ảnh: TQ

Những ngày đầu năm,, tuyến cáp treo đã hoạt động tối đa công suất nhưng cũng không thể đáp ứng được nhu cầu đi lễ chùa của người dân. Trước đó, trong ngày mồng 4 Tết do trời nắng nóng nên nhiều người bị ngất khi đợi cáp treo.

Mặc dù, đã hoạt động tối đa công suất nhưng tuyến cáp treo vẫn quá tải. Ảnh: TQ

Để thực hiện tốt công tác phục vụ lễ hội chùa Hương Tích năm 2016, Ban Tổ chức đã tuyên truyền, giới thiệu giá trị lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh “Hoan Châu Đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích trên hệ thống loa truyền thanh, lắp đặt các băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi giúp người dân nâng cao nhận thức và phục vụ du khách chu đáo trong mùa lễ hội.

 Trần Phú Cát