Sau khi Báo Thanh tra đăng bài "Nếu cấm chọi trâu, nên cấm trong phạm vi cả nước", quyền Giám đốc Sở VHTTDL Tuyên Quang Nguyễn Vũ Phan cho biết, đã thu hồi giấy phép tổ chức chọi trâu của Hợp tác xã (HTX) Phúc Ninh, UBND huyện Yên Sơn đã có báo cáo về việc xử lý tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo báo cáo của huyện Yên Sơn, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội chưa sát sao trong chỉ đạo các cơ quan chuyên môn. Phòng Văn hóa và Thông tin chưa tích cực kiểm tra để kịp thời ngăn chặn và tham mưu, đề xuất với UBND huyện xử lý dứt điểm vụ việc.

UBND xã Phúc Ninh chưa thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về các hoạt động trên địa bàn xã, chưa kiên quyết chỉ đạo, vận động, hướng dẫn HTX Phúc Ninh thực hiện lập các thủ tục theo quy định để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; chưa kịp thời báo cáo UBND huyện. Nhân viên chăn nuôi thú y xã chưa tham mưu, đề xuất với UBND xã khu giết mổ trâu, nơi xử lý, thu gom chất thải trong quá trình giết mổ; để xả thải ra môi trường các chất thải trong quá trình giết mổ, gây phản cảm, mất vệ sinh… UBND huyện đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, UBND huyện Phúc Ninh đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Xuân Đinh Dậu 2017, thành lập đội kiểm tra liên ngành và đã làm việc với UBND xã Phúc Ninh, HTX Phúc Ninh về việc tổ chức chọi trâu trước và sau khi đơn vị này tổ chức vòng loại hôm 15/11/2016, nhưng vòng chung kết (30/1 và 1/2/2017) vẫn được tổ chức như báo chí đã phản ánh.

Điều đáng nói, HTX Phúc Ninh được Sở VHTTDL cấp phép tổ chức chọi trâu “hàng năm” từ năm 2014, nhưng khi Chính phủ, Bộ VHTTDL chỉ đạo các địa phương siết chặt quản lý và tổ chức lễ hội đặc biệt là những lễ hội có yếu tố bạo lực, phản cảm không phải là truyền thống của địa phương thì Sở VHTTDL, UBND huyện Yên Sơn không rà soát để thu hồi giấy phép. Thanh tra Sở VHTTDL khi lập biên bản xử phạt đơn vị tại vòng loại hôm 15/11/2016 cũng không báo cáo, tham mưu kịp thời để Sở VHTTDL thu hồi giấy phép dẫn đến việc HTX Phúc Ninh tổ chức xong vòng chung kết thì mới thu hồi giấy phép.

Trả lời câu hỏi của PV về sự xuất hiện của Chánh Thanh tra Sở VHTTDL tại vòng chung kết hội chọi trâu xã Phúc Ninh khiến dư luận nghi ngờ có hay không việc bảo kê cho những hoạt động lễ hội không phép tại Tuyên Quang, nhằm mục đích trục lợi? Ông Nguyễn Vũ Phan xác nhận: Việc đồng chí Tùng, Chánh Thanh tra có mặt tại hội chọi trâu là thật và Sở VHTTDL đã tổ chức họp yêu cầu giải trình. Theo giải trình, đồng chí Tùng nhận được tin báo có tổ chức chọi trâu trái phép ở Phúc Ninh, Yên Sơn nên đến đó yêu cầu Ban Tổ chức cho dừng nhưng không được vì sợ làm phức tạp tình hình nên tiếp tục ở lại ghi hình để sau này có cơ sở giải quyết.

Trần Kiên