Ngày càng nhiều những người mẫu nữ xuất hiện trên sàn catwalk làm mẫu cho đồ nam và ngược lại, các chàng trai trong trang phục nữ tính, thậm chí có chàng trở thành fashion icon (biểu tượng thời trang) của các bạn trẻ bằng phong cách unisex (phi giới tính). Sự xuất hiện của người mẫu lưỡng tính (androgynous model) được ví như những luồng gió mới đầy phá cách của thời trang, khi mà vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ tượng trưng cho nữ quyền ngày càng được yêu thích ở phái yếu còn vẻ trau chuốt, thư sinh được ưa chuộng với phái nam.

Nếu như làng mốt thế giới có Andreja Pejic như một "tượng đài" cho những người mẫu lưỡng tính và chuyển giới thì ở Việt Nam, xu hướng này cũng ngày càng được ưa chuộng hơn với sự hiện diện của Kelbin Lei, Adray Minh và mới nhất là Mid Nguyen.

Chàng mẫu Việt giả gái, catwalk lả lướt đến mức mẫu nữ cũng chào thua! - Ảnh 1.
Mid Nguyen ở đời thường...
Chàng mẫu Việt giả gái, catwalk lả lướt đến mức mẫu nữ cũng chào thua! - Ảnh 2.
... và khi hóa thân vào vai trò một mẫu nữ trong các bộ hình thời trang hay trên sàn diễn catwalk.

Mid Nguyen tên thật là Nguyễn Phạm Minh Đức, sinh năm 1990. Anh chàng này cao đến 1m88 trong khi cân nặng chỉ 65kg. Chính vì thế nên dáng vóc của Mid Nguyen khá mảnh mai thanh thoát, dễ dàng vừa vặn với những thiết kế dành cho nữ giới. Anh chàng cũng khẳng định rằng thể trạng này là hoàn toàn tự nhiên chứ không kiêng khem ngặt nghèo chút nào.

Được biết công việc chính của Mid Nguyen này là chuyên viên trang điểm. Thế nhưng Mid Nguyen cũng đã bén duyên với nghề người mẫu được 1 năm đổ lại đây, khởi nguồn từ show diễn Love của NTK Đỗ Mạnh Cường. Trong các show diễn mới đây như SuperStar hay The Countryside đều có sự xuất hiện của chàng mẫu nam giả gái này.

Chàng mẫu Việt giả gái, catwalk lả lướt đến mức mẫu nữ cũng chào thua! - Ảnh 6.
Hình ảnh Mid Nguyen trên đường băng các show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường và Adrian Anh Tuấn.

Với thân hình mảnh khảnh và những sải bước uyển chuyển, ít ai có thể nhận ra rằng họ đang chiêm ngưỡng những màn trình diễn của một chàng mẫu nam giả gái. Mọi động tác như đánh hông, đưa tay, vắt chéo chân của Mid Nguyen đều khá tự nhiên và duyên dáng. Dù mới đôi lần được trình diễn trên đường băng nhưng không ngoa khi nhận xét rằng, kỹ thuật catwalk của chàng mẫu nam giả gái này chẳng mấy thua kém những nàng chân dài chuyên nghiệp.

Mỗi lần xuất hiện trên đường băng là thêm một lần Mid Nguyen khiến khán giả trầm trồ về khả năng catwalk của mình.

Điều thú vị là để có được thành quả như hiện tại thì Mid Nguyen đã phải nỗ lực luyện tập thông qua những đoạn video của... Victoria's Secret. Chàng mẫu nam giả gái này thú nhận rằng chính những "thiên thần" của hãng nội y nổi tiếng đã truyền cảm hứng để tạo nên một Mid Nguyen như hiện tại. "Mình xem video của tất cả các nàng có cá tính hay và có sự thu hút riêng, mình cảm nhận sự uyển chuyển về hình thể của từng cô gái, góp nhặt và mang về cho bản thân mình", Mid Nguyen chia sẻ.

Khi được hỏi rằng liệu chàng mẫu nam giả gái này có muốn "tiếp bước" Andrej Pejic để trở thành nữ giới hoàn toàn không thì Mid Nguyen khẳng định rằng mình không có ý định mặc dù cũng đã từng nhận được một vài lời đề nghị về vấn đề này. Anh chàng cho biết: "Tên mình là Mid Nguyen, Mid của Middle. Mình thích là một đứa con trai, có thể nhiều người nhìn vào không biết mình là con trai hay con gái. Nhưng đôi khi cái gì đó rõ ràng quá lại mất đi cái hay riêng ở mỗi cá nhân."

Chàng mẫu Việt giả gái, catwalk lả lướt đến mức mẫu nữ cũng chào thua! - Ảnh 11.
Những khoảnh khắc của chàng mẫu nam giả gái này trong hậu trường show diễn cũng rất thu hút

Liệu có muốn gắn bó với nghề người mẫu lâu dài hay không là câu hỏi cuối cùng dành cho Mid Nguyen. Và anh chàng không mất nhiều thời gian để có câu trả lời của mình: "Mình chưa bao giờ làm điều gì cho vui, vì mình nghĩ không đam mê không yêu thích thì làm sẽ không thành công.Thế nhưng chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là hình mẫu người mẫu như mình không có đất để sống được với nghề.

Mình chỉ hy vọng tạo được một màu sắc riêng để nhưng ai mộ điệu thời trang sẽ nghĩ ngay đến mình khi họ nhắc đến, nên mình vẫn sẽ làm công việc chính của mình là một chuyên viên trang điểm và tham gia thời trang khi có những cơ hội phù hợp và cân nhắc thật kỹ mỗi khi mình xuất hiện. Vì mình không phải chỉ đến để cho vui, và thu hút sự quan tâm của mọi người xung quanh, mà mình đến thì mình sẽ làm hết sức để góp phần làm nên sự thành công của sự kiện mà mình sẽ có mặt ở đấy!"

Theo Ichi/Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ