Phát biểu tại Đại lễ, ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Từ năm 1930 - 1945, thực dân Pháp đã đày lên Nhà tù Sơn La 14 đoàn tù chính trị với tổng số 1.013 tù nhân, trong đó có những vị lãnh tụ, chiến sỹ cách mạng xuất sắc như: Tô Hiệu, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Văn Tiến Dũng, Xuân Thủy... Đại lễ cầu siêu là dịp thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận những đóng góp của bà con phật tử đồng bào các dân tộc Tây Bắc cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh lần đầu tiên tổ chức Đại lễ thành công viên mãn. Lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ là một hoạt động văn hóa tâm linh thể hiện những giá trị đạo đức, nhân ái của đạo Phật, của Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các hoạt động chính của Đại lễ cầu siêu chính thức bắt đầu từ ngày 23/7 - 25/7, với sự tham dự của 200 vị chư tôn đức, tăng, ni và khoảng 2.000 đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, bà con Phật tử và nhân dân các dân tộc Tây Bắc... với các khoá lễ cầu quốc thái dân an; cầu anh linh các hương hồn liệt sĩ siêu thoát…

Nằm trong chuỗi hoạt động này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình từ thiện gồm 200 suất quà, trị giá mỗi suất 300 ngàn đồng trao tận tay các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Tin, ảnh: Trà Vân