Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” năm 2019 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện, là lời tri ân của nhân dân cả nước đối với những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của những người lính đảo, của quân và dân Trường Sa thân thương. Đây là một món quà nhiều ý nghĩa, cầu nối yêu thương từ đất liền ra nơi biên cương, hải đảo.

Qua 6 lần tổ chức (2013-2018) Chương trình đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ thiết thực của các tổ chức, cá nhân; đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ ý chí, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, kết nối những yêu thương từ đất liền với đảo xa, bồi đắp ý chí quyết tâm, kiên quyết kiên trì giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Thông qua các chương trình “Xuân Trường Sa”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân đã trao tặng Quân chủng Hải quân 5 chiếc xuồng chủ quyền, tổng trị giá 17,5 tỷ đồng, hàng chục căn nhà tình nghĩa cùng hàng trăm sổ tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình "Xuân Trường Sa" năm 2019, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham gia với đoàn công tác đi thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và người dân tại quần đảo Trường Sa. 

Một  tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TH

Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019, Báo đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ngân hàng Vietinbank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao tặng nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Quân chủng Hải quân với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Giá trị hơn tất cả những món quà về vật chất, chương trình “Xuân Trường Sa” còn là sự gắn kết giữa đất liền với đảo xa, rút ngắn khoảng cách để các chiến sĩ, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ sự bình yên và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc luôn nhận được tình cảm ấm áp từ đất liền.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” mang đến cho khán giả những ca khúc tràn đầy cảm xúc về Trường Sa, về tình yêu quê hương đất nước như: "Nơi đảo xa", "Gần lắm Trường Sa", liên khúc "Nếu em tới thăm đảo", "Cây đàn ghi ta một dây", "Mùa Xuân nơi Trường Sa”, "Mầu xanh Trường Sa", "Bâng khuâng Trường Sa", "Chút thơ tình người lính biển", "Tình em biển cả", "Biển, nỗi nhớ và em", "Tổ quốc gọi tên mình", "Đừng ví em là biển", "Biển hát chiều nay"… qua sự thể hiện của NSƯT Mai Hoa; NSƯT Đăng Dương; NSƯT Việt Hoàn và các ca sỹ: Thành Lê; Tiến Mạnh; Thu Huyền; Diệu Hương; Đinh Trang; Hoàng Tùng; Hoàng Hồng Ngọc..... và Vũ đoàn Dòng Thời Gian.

Tiết mục "Nơi đảo xa"  do Trần Hoàn biểu diễn. Ảnh: TH

Đan xen với các tiết mục nghệ thuật là phóng sự giới thiệu đến khán giả hình ảnh toàn cảnh về Trường Sa qua những góc nhìn mới mẻ về người lính đảo và người dân nơi đây. 

Được sự quan tâm của đất liền, Trường Sa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Đời sống vật chất và tinh thần của quân và dân từng bước được cải thiện; góp phần động viên quân, dân an tâm bám biển, bám đảo, chắc tay súng, vững tay chèo vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng các món quà cho đại diện lực lượng hải quân đang thực thi nhiệm vụ giữ gìn vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thái Hải