Bộ Văn hóa vừa gửi công văn yêu cầu các tỉnh tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Trong đó Bộ nêu rõ, lễ hội đầu xuân 2017 vẫn xảy ra những hiện tượng phản cảm như: Chen lấn, tranh cướp lộc tại lễ hội đền Sóc (Hà Nội); phát lộc, tranh cướp lộc tại lễ hội chùa Hương (Hà Nội); tranh cướp bạo lực tại hội cướp phết xã Hiền Quan (Phú Thọ).

Ngoài ra, hội, lễ hội chọi trâu có biểu hiện thương mại hóa, trục lợi, trái với quy định tại một số địa phương như: Yên Bái, Tuyên Quang...

Cũng theo Bộ Văn hóa, việc khai ấn, phát ấn tại Quảng Ninh, Nghệ An, được đánh giá là không phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa. Tình trạng sử dụng xe công, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính, gây bức xúc trong dư luận xã hội cũng được nhắc tên. Đây là lần đầu tiên trong năm 2017, Bộ Văn hóa liệt kê các hiện tượng phản cảm mùa lễ hội và yêu cầu địa phương chấn chỉnh. 

Video du khách tranh cướp ở lễ hội đền Sóc, Hà Nội

Trước đó, trong cuộc làm việc tại Bộ Văn hóa ngày 14/2, ông Mai Tiến Dũng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng) gửi lời nhắn của lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa lên tiếng về những hoạt động phản cảm trong các lễ hội. "Nếu Bộ trưởng Văn hóa ngại thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng", ông Mai Tiến Dũng nói.

Sau "lời nhắn" này của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sẽ trả lời báo chí trong cuộc họp vào tuần tới, sau khi đã sơ kết và đánh giá các vấn đề trong lễ hội thời gian vừa qua.

Video du khách tranh lộc từ sư thầy ở hội Chùa Hương

Theo Quỳnh Trang/VnExpress