Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, vì lợi ích của đất nước và nhân dân” quy tụ gần 200 đơn vị tham gia với 76 khu vực trưng bày.

Thăm gian trưng bày của Báo Thanh tra tại Hội Báo có Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam... tới động viên những người làm Báo Thanh tra.

Về phía lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn.

Đặc biệt, nhiều cộng tác viên, bạn đọc, đồng nghiệp cũng dành thời gian tới chia vui với Ban Biên tập, Ban Thư ký Chi hội và các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh tra.

Hội báo năm nay đã tập hợp hàng nghìn ấn phẩm báo chí số tết, số xuân, hàng trăm chương trình truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp và hơn 300 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu năm 2018; đồng thời giới thiệu với công chúng các loại ấn phẩm, gồm báo tết Dương lịch 2019, báo tết Kỷ Hợi, số tất niên, số tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu; trưng bày hình ảnh về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: “Hội Báo năm nay có quy mô và tầm vóc lớn hơn những năm trước. Ngoài trưng bày các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại, công tác đào tạo báo chí. Trong 3 ngày, có hàng nghìn lượt người đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với những người làm báo tại các gian trưng bày. Từ đó, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí và công chúng, giữa những người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Đây cũng là một trong những nét đẹp của hội báo”.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

 

Trong khuôn khổ Hội Báo, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ báo chí. 

Đó là Diễn đàn “Báo chí - Cầu nối Doanh nghiệp với Chính phủ”; Tọa đàm “Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam”; Hội thảo “Vai trò của Báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử”; Triển lãm ảnh “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, triển lãm ảnh “Hà Nội - Phố nghề, Làng nghề”; Giao lưu giữa các thế hệ nhà báo, các cơ quan báo chí và công chúng; Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng báo chí Việt Nam, triển lãm “70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”...

Ngoài ra, Hội báo còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc của Nhà hát Tuổi trẻ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu rất sôi nổi, đầy sức trẻ của sinh viên các cơ sở đào tạo báo chí và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Công chúng tham gia Hội báo còn có cơ hội được thưởng lãm các sinh hoạt văn hóa truyền thống như viết Thư pháp, Tranh Kim hoàn, tinh hoa ẩm thực các vùng miền...

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã công bố trao các giải thưởng gồm: Giải gian trưng bày đẹp, Giải bìa báo Tết đẹp, Giải phóng sự xuất sắc về Môi trường, biến đổi khí hậu; Giải các công trình bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí; Giải chương trình phát thanh và truyền hình Tết ấn tượng và giải giao diện báo điện tử đẹp. Đây là sự tôn vinh xứng đáng, là nguồn động viên lớn đối với những người làm báo trên cả nước.

Cụ thể: Ban Tổ chức đã trao 49 giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai năm 2019”, gồm 4 giải A, 11 Giải B, 16 Giải C và 18 Giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng trao 20 Giải “Giao diện đẹp” dành cho báo điện tử dịp Tết Kỷ Hợi 2019; 76 Giải “Bìa báo Tết đẹp”, bao gồm 12 Giải A, 26 Giải B, 24 Giải C, 14 Giải Khuyến khích.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao 23 Giải đồng hạng “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 76 Giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc”, gồm 2 Giải Đặc biệt, 19 Giải A, 31 Giải B, 24 Giải C.

Báo Thanh tra tham dự và vinh dự được Ban Tổ chức trao giải B cho Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc. Đây là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho sự hợp sức, sáng tạo, đoàn kết của tập thể Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra.

Được biết,  toàn bộ số báo Tết, ấn phẩm trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2010 sẽ được trao tặng cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa và các vùng biển đảo của Tổ quốc, thông qua đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân.

Bà Ngô Thị Thanh Lịch, con gái nhà văn Ngô Tất Tố nói: “Tôi thường đọc Báo Thanh tra, bởi đây là tờ báo có độ tin cậy cao. Tờ báo đại diện cho tiếng nói của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra. Trong thời buổi nhiều nguồn thông tin, chưa được kiểm chứng được đăng trên các trang mạng xã hội, thì đọc những bài báo của ngành Thanh tra mới có thể tin được. Tôi thấy kết quả làm việc của ngành Thanh tra thời gian qua thật là vĩ đại, có những điều thường ngày không thấy, nhưng ngành Thanh tra đã tím ra. Tôi mong muốn tờ báo Thanh tra ngày càng được nhiều độc giả quan tâm, yêu mến”.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội Báo Xuân 2019: “Báo Thanh tra là một trong những tờ báo ngành mà có sự phát triển mạnh. Điều đó thể hiện ở sức sống của tờ báo in được cải tiến về hình thức, nội dung; tờ báo điện tử được nhiều người truy cập. Và, điều này thể hiện sự năng động, sáng tạo của những người làm Báo Thanh tra. Tôi xin chúc các bạn với một tinh thần đó, tiếp tục đổi mới sáng tạo và nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là, đạo đức nghề làm báo, để làm sao mỗi nhà báo chúng ta góp phần xây dựng nền báo chí nước nhà vừa giàu tính chiến đấu, vừa giàu tính nhân văn”.

Anh Hoàng Lâm, Tổng Thư ký tòa soạn Báo Lao động chia sẻ, tôi nghĩ rằng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang dấy lên phong trào rất mạnh mẽ, không chỉ người dân mà bản thân các nhà báo trong vai trò các chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng cũng vào cuộc rất tích cực. Điều này, tôi nghĩ rằng, bản thân sự vào cuộc đó, cũng được người đọc, người dân ghi nhận, bằng chứng là những vụ việc được báo chí phanh phui phát hiện, góp phần trong công tác chống tiêu cực của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Báo Thanh tra trong thời gian vừa qua đã có nhiều tuyến bài, đặc biệt là trong vai trò thanh tra của mình cũng đã góp phần để người dân nhận biết và có thêm thông tin và đặc biệt là góp phần để các cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống tiêu cực trong xã hội, mang lại niềm tin cho người dân.

Trà Vân