Anh Lê Duy Tuy, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc cho biết, ngày 26/3/2019, người dân địa phương vô cùng hoảng hốt khi phát hiện nhiều pho tượng La Hán hai bên lối đi cổng chùa Khánh Long bị kẻ xấu đập phá. Sự việc ngay lập tức được báo cáo lên cơ quan Công an huyện Đông Anh để điều tra, làm rõ.

"Trong khi Công an huyện Đông Anh đang điều tra, chưa xác định được kẻ phá hoại, sáng ngày 2/4/2019, tôi cùng một số Phật tử tiếp tục qua chùa để trông nom, kiểm tra tình hình các pho tượng Phật bị vỡ thì bất ngờ phát hiện kẻ xấu tiếp tục đập vỡ nhiều bộ phận của 4 pho tượng Phật khác. Ngay sau đó, các Phật tử và nhà chùa đã báo cáo sự việc tới chính quyền địa phương".

Nhiều bộ phận của tượng bị đập phá. Ảnh: Hoàng Long

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, nhiều pho tượng Phật bằng đá Cẩm Thạch, màu trắng rất đẹp tại chùa Long Khánh bị kẻ gian đập phá không thương tiếc. Các pho tượng đều bị kẻ xấu đập vỡ tay, chân… khiến người dân địa phương không khỏi xót xa, bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng trên.

Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Thế Huy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, khoảng 9h ngày 26/3/2019, Công an xã Vĩnh Ngọc có báo cáo về việc tại chùa Khánh Long xảy ra việc các pho tượng La Hán hai bên lối vào cổng chùa bị đập phá.

Sau khi nhận được tin báo, ông Trần Thế Huy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc đã chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc cho Công an huyện Đông Anh, đồng thời tập trung lực lượng phối kết hợp với Công an huyện điều tra xác minh, làm rõ.

Khoảng 13h ngày 26/3/2019, tổ công tác báo cáo tài sản bị thiệt hại gồm có 12 pho tượng La Hán, 2 con nghê đá phía trước chùa, ở hai bên lối vào cổng chùa đã bị đập pháp gây hư hỏng.

Chính quyền địa phương chưa xác định được tổng gía trị thiệt hại và cũng chưa xác định được đối tượng huỷ hoại.

Người dân địa phương hết sức bức xúc về hành vi phá hoại các pho tượng quý tại chùa Khánh Long. Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, khoảng 11 giờ ngày 2/4/2019, xã nhận được báo cáo của Công an xã về việc tại chùa Khánh Long tiếp tục xảy ra việc huỷ hoại tài sản. Tài sản thiệt hại là 4 tượng vị La Hán phía trước cổng chùa. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh điều tra, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn công tác xuống ghi nhận hiện trạng, nắm bắt tình hình, chỉ đạo Công an huyện Đông Anh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm hành vi xâm hại di tích này.

Chùa Khánh Long được người dân đóng góp công sức để tu tạo, gìn giữ. Ảnh: Hoàng Long

Theo tài liệu được lưu giữ, chùa Khánh Long tại xã Vĩnh Ngọc được xây dựng vào thời kỳ nhà Lê niên hiệu Chính Hòa năm 1698. Người khai sáng ra ngôi chùa này là Quốc sư Hòa thượng - Nguyễn Đức Trung, tự là Đạo chất Thiền sư ở chùa Báo Thiên, Hà Nội.

Trải qua thăng trầm lịch sử, nhất là 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, chùa bị phá hoàn toàn. Đến khi hòa bình lập lại, chùa được người dân đóng góp công đức để tu tạo thờ Phật. Năm 1968, chùa Khánh Long đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng bằng khen là nơi hoạt động cách mạng chủ chốt. Bên cạnh đó, chùa còn nhiều lần được tuyên dương về công tác Phật sự.

Hoàng Long