1949

Cô Jacque Mercer, Hoa hậu Mỹ - Miss America 1949, đã kết hôn và... ly hôn ngay trong thời gian một năm sau đăng quang. Đây hiển nhiên là một scandal đối với ban tổ chức cuộc thi. Lẽ dĩ nhiên, ban tổ chức nào cũng mong muốn Hoa hậu bước ra từ cuộc thi sẽ là một cô gái độc thân xinh đẹp và hoạt động năng nổ, tích cực với những kế hoạch mà họ vạch ra.

Chính từ trường hợp của Mercer mà ban tổ chức Miss America đã đặt ra thêm một điều lệ chi tiết kể từ năm 1950, đó là các thí sinh phải ký vào một bản cam kết xác nhận rằng họ chưa từng kết hôn hay mang bầu trước khi bước vào cuộc thi.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 2.

1952

 

Năm 1951, người đẹp Yolande Betbeze Fox giành ngôi vị Hoa hậu Mỹ - Miss America. Nhưng danh tiếng của cô thực sự được biết đến sau khi đăng quang, bởi người đẹp từ chối chụp hình trong những bộ đồ bơi.

Trong khi đó, nhà tài trợ lớn nhất của cuộc thi Miss America khi ấy là một đơn vị chuyên sản xuất đồ bơi, chính từ sự việc gây "phật lòng" này, mà hãng đồ bơi đã quyết định đứng ra khởi động một cuộc thi nhan sắc khác, chính là Miss USA để họ có nhiều tầm ảnh hưởng hơn đối với các thí sinh bước ra từ cuộc thi.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 3.

1953

 

Sau khi người đẹp Phần Lan Armi Kuusela giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe 1952 (đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức), Armi đã thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới - một nhiệm vụ trong năm tại nhiệm của cô.

Trong chuyến đi đó, Armi đã gặp gỡ doanh nhân người Philippines - Virgilio Hilario và đem lòng yêu, nhưng quy định của cuộc thi không cho phép cô kết hôn trong một năm đương nhiệm với vai trò đương kim Hoa hậu Hoàn vũ. Vì vậy, Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của thế giới đã lựa chọn... từ bỏ vương miện danh giá vào ngày 4/5/1953 để kết hôn.

 

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 4.

 

1957

 

Người đẹp Mary Leona Gage, Hoa hậu Mỹ Miss USA đầu tiên đến từ bang Maryland, đã bị tước danh hiệu sau khi người ta phát hiện ra rằng cô đã kết hôn và là mẹ của hai người con. Khi ấy, sự việc này đã trở thành một scandal lớn rất thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông và công chúng.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 5.

1969

 

1969 được nhớ đến là năm chứng kiến những cuộc biểu tình phản đối đầu tiên đối với cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America. Đã có khoảng 400 người diễu hành bên ngoài khu vực tổ chức cuộc thi tại thành phố Atlantic (Mỹ) vào đúng ngày sự kiện diễn ra.

Cho tới tận hôm nay, mặc dù ý nghĩa của những cuộc thi nhan sắc là không thể phủ nhận đối với những tiến bộ nói chung của nữ giới, nhưng những ý kiến thiểu số phản đối việc tổ chức các cuộc thi "chấm điểm" nhan sắc và hình thể phụ nữ vẫn diễn ra đây đó. Những quan điểm đa chiều là khó tránh khỏi xoay quanh những cuộc thi nhan sắc thu hút sự quan tâm lớn.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 6.

1984

 

Khi được trao vương miện Hoa hậu Mỹ - Miss America 1984, người đẹp Vanessa Williams đã trở thành nhan sắc da màu đầu tiên giành được danh hiệu này. Williams đã có một năm tại nhiệm diễn ra suôn sẻ cho tới khi một tờ tạp chí đăng tải những hình ảnh khỏa thân của cô.

Đương nhiên, đây là những bức ảnh không hề được "chính chủ" đồng ý cho đăng tải mà bằng một nguồn nào đó, tờ tạp chí này đã có được những bức ảnh. Sự việc đã trở thành scandal lớn, và Williams đã bị gây áp lực, buộc phải từ bỏ danh hiệu Hoa hậu.

Mặc dù vậy đến năm 2016, cô trở thành giám khảo chấm giải tại cuộc thi Miss America và chính đại diện ban tổ chức đã sửa lại lỗi lầm của những người tiền nhiệm năm xưa bằng việc chính thức đưa ra một lời xin lỗi muộn mằn nhưng cần thiết, vì đã đối xử không công bằng đối với Williams. Lời xin lỗi đến ở thời điểm 32 năm sau khi sự việc đã diễn ra, nhưng... "thà muộn còn hơn không".

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 7.

 

1996

 

Người đẹp Alicia Machado đã trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 1996 ở tuổi 19, nhưng trong một năm tại nhiệm, cô phải đối diện với nhiều vấn đề rắc rối khi cô bắt đầu tăng cân khó kiểm soát và dáng vóc trở nên đầy đặn hơn những gì người ta kỳ vọng ở một người đẹp mang vương miện Hoa hậu. Điều này đã khiến Machado gặp phải nhiều căng thẳng với ban tổ chức cuộc thi và cô đã phải chịu áp lực giảm cân.

 

 

 

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 8.

2002

 

Oxana Fedorova đã trở thành Hoa hậu Nga đầu tiên giành được chiến thắng cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hồi năm 2002. Mặc dù vậy, vinh quang không kéo dài lâu bởi Oxana đã từ bỏ ngôi vị ở thời điểm bốn tháng sau đăng quang, cho tới giờ, người ta vẫn không chắc đã có chuyện gì xảy ra.

Về phần mình, Oxana khẳng định rằng cô chủ động và tình nguyện trả lại vương miện vì một vài lý do cá nhân, chẳng hạn như cô muốn có nhiều thời gian dành cho việc học tập và hoàn thành việc lấy bằng cử nhân luật học, nhưng những lý do này vẫn khiến nhiều người không thỏa mãn và xung quanh Oxana đã từng có nhiều đồn thổi bủa vây.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 9.

 

 

2006

 

Hoa hậu Mỹ Miss USA 2006 - Tara Conner đã trở thành trung tâm của sự chú ý khi hồi cuối năm 2006 bắt đầu có những tin tức đưa ra rằng cô uống rượu dù chưa đủ tuổi, rằng cô sử dụng chất cấm và có mối quan hệ đồng tính...

Dù những đồn thổi trên những trang tin giải trí không bao giờ được xác nhận, hay phủ nhận, nhưng Conner sau đó đã phải tham gia một chương trình cai rượu và chất gây nghiện, đổi lại, cô vẫn được ban tổ chức cho giữ vương miện cho tới hết một năm đương nhiệm.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 10.

 

2012

Khi Jenna Talackova không được tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada, lý do bởi cô vốn là người chuyển giới, Talackova đã tìm mọi cách để mình được tham gia cuộc thi một cách đúng luật, và cô đã thành công.

Talackova đã thực hiện một cuộc chiến pháp lý để mình có thể tham gia thi một cách "đường đường chính chính", cô thậm chí đã thực hiện bản kiến nghị nhận được hơn 40.000 chữ ký ủng hộ. Sau cùng, Talackova đã thắng, cô được phép tham gia cuộc thi. Trong bức ảnh này, cô đang "khoe" hộ chiếu của mình, trong đó, cô được xác nhận là nữ giới về mặt pháp lý.

 

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 11.

2013

 

Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Canada, người đẹp Denise Garrido đã phải đón nhận một tin bàng hoàng từ ban tổ chức, rằng kết quả thông báo trong đêm chung kết hóa ra đã bị sai sót và người thực sự là chủ nhân của vương miện không phải cô, mà là người đẹp Riza Santos.

Thông báo này đã được ban tổ chức đăng tải rộng rãi trong ngày hôm sau, danh hiệu và vương miện được chuyển sang cho cô Santos.

Cô Garrido sau đó đã chỉnh sửa thông tin trên tài khoản mạng xã hội của mình thành "Miss Universe Canada 2013 [ 24h ;) ] (nghĩa là: Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2013 trong vòng 24h), biểu tượng nháy mắt của Garrido đã cho thấy khía cạnh hài hước mà cô nhìn thấy trong tình huống "éo le" này.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 12.

2014

 

Người đẹp Amanda Longacre từng gặp rắc rối hy hữu về tuổi tác. Sau khi cô trở thành Hoa hậu bang Delaware (Mỹ), Amanda chuẩn bị tham gia Hoa hậu Mỹ Miss America, nhưng cô bất ngờ được thông báo rằng ban tổ chức sẽ thu lại danh hiệu và vương miện của cô sau 12 ngày đăng quang bởi họ phát hiện ra rằng cô sẽ bước sang tuổi 25 vào tháng 10/2014.

Trong khi đó, cuộc thi Miss America quy định rằng các người đẹp đại diện các bang tối đa chỉ được ở độ tuổi 24 tính tới thời điểm trước ngày cuối cùng của năm đó. Longacre không thể chấp nhận một sự việc như vậy và cô đã đệ đơn kiện, cho rằng ban tổ chức cuộc thi Miss Delaware đáng lẽ ra đã phải nhận ra vấn đề tuổi tác của cô từ trước và không cho cô tham gia cuộc thi.

Đằng này, họ còn trao cho cô vương miện Hoa hậu bang và còn dự định để cô dự thi Miss America - một cuộc thi mà cô sẽ không thể tham gia vì vấn đề tuổi tác. Mặc dù sự việc diễn ra lùm xùm, rình rang một thời gian, nhưng sau cùng cô Longacre vẫn không thể dự thi Miss America như mong muốn.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 13.

2014

 

Sau khi người đẹp Nia Sanchez giành vương miện Hoa hậu bang Nevada (Mỹ) hồi năm 2014, bắt đầu xuất hiện các thông tin rằng cô không phải một người dân bản địa ở bang Nevada. Theo đó, Nia đã thực hiện các giấy tờ để được công nhận là công dân bang Nevada sau khi dự thi Miss California USA trong các năm 2010, 2011 và 2012 nhưng không giành được vương miện.

Dù vậy, theo giấy tờ pháp lý ở bang Nevada (Mỹ), một người được công nhận là công dân của bang không nhất thiết phải sống ở đó từ rất lâu mà chỉ cần đã có 6 tháng sinh sống tại đây, vì vậy, Nia đáp ứng mọi tiêu chuẩn và hoàn toàn được phép giữ danh hiệu và vương miện.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 14.

2016

Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp khi Hoa hậu Colombia bị "mất" danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ ngay trong đêm chung kết và ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, đơn giản bởi tên Hoa hậu đã bị xướng lên nhầm lẫn, người đích thực giành vương miện là... Hoa hậu Philippines.

 

15 câu chuyện hy hữu đáng nhớ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc - Ảnh 16.

2018

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2018 vừa diễn ra, tân Hoa hậu Clara Sosa đã bị ngất ngay trên sân khấu sau khi được xướng tên là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Điều may mắn là sau khi được nhiều người chạy tới hỗ trợ, Clara đã hồi tỉnh nhanh chóng để có thể tận hưởng phút giây đăng quang của mình. Đêm chung kết của cuộc thi vừa diễn ra tại Myanmar vào tối 25/10 vừa qua.