Hình ảnh fan Việt khóc, la hét, chen lấn để tận mắt xem thần tượng biểu diễn trong show “Music bank in Hà Nội” khiến nhiều người ngạc nhiên. Các fans xếp hàng dài cả ngày chờ mua vé dù giá vé rất cao, họ vây kín sân bay, tìm đến nơi nghỉ ngơi của “thần tượng” dù chỉ để thấy “thần tượng” đội mũ che kín mặt, đeo khẩu trang và ở khoảng cách rất xa cũng đã là hạnh phúc. Đó là những hình ảnh thường thấy mỗi khi có các ngôi sao K-Pop sang Việt Nam biểu diễn.

Điều gì ở sao Hàn khiến khán giả phát cuồng?

Đến Việt Nam lần này là những thế hệ ngôi sao thứ hai, thứ ba trong làn sóng K-Pop. Trước họ còn có các tên tuổi như T-ara, Bingbang, Super Junior, JYJ, Wonder Girls… đã từng làm điên đảo các fans Việt.

Sao Hàn nổi tiếng đẹp hoàn mỹ, vũ đạo tốt, ca khúc có giai điệu hấp dẫn, phong cách trình diễn và phong cách thời trang rất được giới trẻ yêu thích vì thế dễ hiểu khi họ có lượng fans khủng. Được chọn lọc khắt khe bởi các nhà sản xuất hàng đầu, những ngôi sao này được đào tạo rất bài bản từ phong cách trình diễn, phong thái giao tiếp, đặc biệt là thông tin, hình ảnh và đời tư được quản lý một cách nghiêm ngặt.

Kỷ luật và sự bền bỉ trong tập luyện là điều các nghệ sỹ luôn tuân thủ. Không khó để thấy những hình ảnh các nhóm nhạc tập nhảy đến hơn mười tiếng đồng hồ, và chế độ ăn kiêng, chế độ tập luyện hình thể rất khắt khe. Ngoài hoạt động biểu diễn, các sản phẩm ra mắt thì hầu như fans “đói” những câu chuyện bên lề, điều đó giúp cho sức hút sao Hàn trở nên ngày một lớn khi sự tò mò ngày một nhiều.

Họ khôn khéo chiều tâm lý fans Việt, nào là hình ảnh chiếc nón lá, câu chào bằng tiếng Việt, hát những ca khúc Việt như “Người ấy”, “Yêu lại từ đầu”, “Hello Việt Nam” như trong show diễn vừa rồi cũng đủ ghi điểm và lấy lòng fans Việt. Vì thế fans Việt chết mê chết mệt và khóc lóc cũng là dễ hiểu.

Ca sỹ Việt muốn làm ca sỹ nhưng chưa nghĩ mình sẽ là ngôi sao

Ca sĩ Việt đẹp và hát hay không kém, vũ đạo cũng ngày càng được chăm chút, nhưng vẫn còn nhiều cái thiếu. Đó là những người quản lý đỡ đầu chuyên nghiệp, thiếu sự nghiêm ngặt về quản lý hình ảnh. Ca sỹ trong nước nhiều như “nấm mọc sau mưa”, ngôi sao cũng nhiều kể không hết, nhưng nhiều ca sỹ thiếu phong thái của ngôi sao. Họ muốn trở thành ca sỹ chứ chưa nghĩ mình sẽ trở thành ngôi sao.

Họ vội vàng chạy show chứ không tìm đến các nơi đào tạo chuyên môn để nâng cao trình độ. Rồi thì tung ảnh khoe thân, gây scandal, hét cát sê, phát ngôn ngớ ngẩn, cãi nhau, tố nhau, khoe cả chiến tích phòng the, khoe ảnh nhạy cảm… và khi khán giả đã phát chán thì hình ảnh sẽ hết đắt. Không cần săn đón thì lên các trang xã hộicũng đủ thông tin về sao Việt rồi.

Đối với nền công nghệ giải trí thế giới, mọi sản phẩm âm nhạc và show diễn là sự tính toán rất chi tiết, bản quyền tốt nên các sản phẩm âm nhạc là nguồn thu chính. Ngược lại, với sao Việt không chờ đợi gì vào các sản phẩm băng đĩa, nên giải pháp là đi show kiếm tiền. Nhưng họ lại đi show quá ào ạt, xuất hiện quá nhiều sân khấu từ lớn đến nhỏ, rồi phòng trà, sự kiện… Miệt mài chạy từ chương trình truyền hình này sang chương trình khác, chỉ cần bật ti vi lên thôi là sẽ thấy rất nhiều sao Việt, nhiều đến phát chán. Càng xuất hiện nhiều thì càng nổi tiếng, càng chiêu đãi thông tin đời tư nhiều thì khán giả càng yêu mến, đó là quan niệm sai lầm của sao Việt khi thiếu đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, cho chuyên môn và phong cách trình diễn.
Chúng ta từng có Phương Thanh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng… gần đây là Sơn Tùng cũng được khán giả yêu thích không hề kém, thậm chí một trong số từng có những liveshow để đời với lượng khán giả khổng lồ nhưng có lẽ gần đó là chưa đủ. Sao Việt phải nỗ lực để có fans nhiều hơn thế bởi chỉ có bền bỉ khổ luyện, xây dựng một hình ảnh đẹp cả về chuyên môn lẫn hình thể mới có nhiều hy vọng làm được những show diễn để fan có thể “khóc cười”, để không bị mất khán giả ngay trên sân nhà trước sự đổ bộ của sao ngoại khi không phải vì họ hát hay hơn mà là họ biết làm cho khán giả yêu mình hơn.

Bạn nhận xét gì về hình ảnh giới trẻ Việt khóc ngất vì “sao” Hàn? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới nhé! Bình luận hay nhất của các bạn (tính tới 24h ngày 1/4) sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là CD của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam từ Dân Trí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Theo Hữu Đông/ Dân Trí