Ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, dịp Tết cổ truyền năm nay thời tiết khá ổn định, nhất là nắng ấm vào các ngày từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, tạo thuận lợi cho việc du Xuân của người dân; đặc biệt là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại Hội An.

 

Đông đảo khách quốc tế đến tham quan Hội An trong dịp Tết Đinh Dậu

Nổi bật là Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Sắc màu Hội An” lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn đô thị cổ, đã thu hút được hơn 5 ngàn lượt khách quốc tế và hàng vạn lượt khách trong nước đến tham dự. Chương trình tiếp tục được diễn ra đến hết ngày 5/2/2017.

Thành phố Tam Kỳ tổ chức nhiều điểm vui Xuân, đón Tết

Lượng khách quốc tế đến Quảng Nam đạt gần 53 ngàn lượt người, tăng gần 132%; lượng khách nội địa đạt khoảng 72 ngàn lượt, tăng hơn 143%. Một số điểm du lịch nổi tiếng như: Phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, đảo Cù Lao Chàm, du lịch làng quê Cẩm Thanh, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ… đều hút mạnh lượng khách tham quan. Riêng phố thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn có hơn 28 ngàn lượt khách đến tham quan.

Ngọc Phó