Lyskeli hay Nguyễn Phương Ly là một trong những stylist nổi bật nhất làng thời trang Việt hiện nay khi xây dựng được cho mình một hình ảnh riêng biệt, một cá tính không lẫn vào ai. (Ảnh: Andy Bùi)

- Tính đến thời điểm 2015, Ly đã "kết duyên" với nghề stylist được bao lâu? 

Nguyễn Phương Ly: Mình “bén duyên” với nghề từ năm 2011, là khi có lời mời cộng tác chụp bài thời trang cho Tạp chí Stuff Việt Nam.

- Ly từng đảm nhận công việc tạo hình cho rất nhiều sao và các tạp chí lớn của Việt Nam, vậy đâu là nhân vật, hình ảnh và dự án bạn ấn tượng cũng như tâm đắc nhất cho tới giờ? 

Nguyễn Phương Ly: Thực ra, mỗi dự án đều là các tác phẩm nghệ thuật khác nhau, tuy nhiên nếu phải chọn thì mình thích nhất bộ hình "Bài ca du mục" được chụp tại Mộc Châu đăng trên Tạp chí Đẹp số 181. 

Đó là lần đầu tiên mình được làm việc cùng Giám đốc Sáng tạo Hà Đỗ và nhiếp ảnh gia Tang Tang - những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thời trang. 

Chuyến đi chụp hình kéo dài hai ngày rất mệt mỏi, nhưng khi cầm trên tay 12 trang báo của số đặc biệt, thấy mọi công sức bỏ ra trước đó đều rất xứng đáng. 

Về các sao Việt thì hầu hết những nhân vật Ly từng hợp tác - từ diễn viên Diễm My 6X, ca sỹ Maya, người mẫu Minh Triệu cho tới các DJ nữ như DJ Tít hay DJ Ngọc Ngà,… Ly đều ấn tượng cả. 

Theo cá nhân thì Ly khá thích Maya vì Maya mang lại rất nhiều cảm hứng mỗi khi Ly lên ý tưởng tạo hình. 

Đối với Ly, Maya là một người đàn bà đẹp. Ngoài ra, Thảo Trang, tuy đã có sẵn "chất" riêng nhưng luôn không ngại thử các ý tưởng khó nhằn để mang tới những hình ảnh ấn tượng, cũng làm mình hứng thú.

Bộ hình 'Bài ca du mục' trên Tạp chí Đẹp mà Lyskeli tâm đắc nhất khi tham gia thực hiện với vai trò stylist. (Ảnh: Tang Tang)

'Nhan sắc không tuổi' Diễm My 6X cũng từng gây ấn tượng mạnh trong bộ ảnh mang đậm nét quý phái, sang trọng dưới sự tạo hình của Lyskeli. (Ảnh: Andy Bùi)

Ca sỹ Maya là một trong những 'nàng thơ' của Lyskeli. (Ảnh: Mạnh Bi)

Ca sỹ Thảo Trang 'nổi loạn' dưới bàn tay tạo hình của Lyskeli. (Ảnh: Andy Bùi)

Chân dài Minh Triệu nhập vai 'gái hư' trong bộ hình đen trắng với ý tưởng cực kỳ táo bạo của Lyskeli. (ảnh: Milor Trần)

- Nhắc tới stylist Lyskeli, các tín đồ thời trang Việt nhớ ngay tới hình tượng "gái hư" (bad girl) với phong cách sexy và nổi loạn rất đặc trưng. Những hình ảnh này đã quá quen thuộc với các tạp chí thời trang thế giới nhưng còn khá mới ở Việt Nam vì đòi hỏi sự bạo dạn và bản lĩnh cao. Vậy Ly đã bắt đầu hành trình tạo dấn ấn riêng biệt này như thế nào và đó có phải tính cách ngoài đời thật của bạn?

- Nguyễn Phương Ly: Đối với Ly, khái niệm “hư” là nằm trong cách sống chứ không phải qua những bộ hình. 

Ly tạo ra hình ảnh “gái hư” nhưng không hẳn đó là tính cách ngoài đời của mình và không phải lúc nào Ly cũng có thể mặc sexy như vậy ra ngoài đời sống thật. 

Xét cho cùng, nổi loạn đến mấy cũng cần phải có giới hạn, hoặc phải nổi loạn một cách nghệ thuật.

Ly nghĩ, các cô gái trẻ ai cũng từng có ít nhất một lần nảy ra ý định từ bỏ “mác” ngoan hiền để nổi loạn hơn một chút. Trong showbiz cũng thế, khi mọi người đã chán những hình tượng “công chúa” rập khuôn thì sự xuất hiện của “gái hư” là màu sắc mới hấp dẫn đối với họ. 

Có thể hình ảnh đó không được lòng số đông nhưng công chúng sẽ ấn tượng hơn bởi họ thể hiện được cá tính mạnh mẽ, đa sắc và sự thông minh thú vị.

Khi lựa chọn thay đổi, dù theo hướng nào thì cũng sẽ có cả khen, cả chê, thậm chí là những lời dị nghị. 

Nhưng điều quan trọng ở đây là một khi mình có đủ nền tảng kiến thức, đủ đam mê để kiên định theo đuổi điều mình đã chọn thì việc học cách làm quen với mọi phản ứng là cần thiết để dần trưởng thành hơn.

- Hình tượng cá nhân Ly có phải sẽ là phong cách bạn hướng tới cho các khách hàng nữ trong showbiz?

Nguyễn Phương Ly: Cũng không hẳn vậy. Trong công việc, Ly đều đặt những yếu tố như sở thích, cá tính nghề nghiệp, mục đính quảng bá và mong muốn thay đổi của đối tác lên trước. 

Sau đó sẽ linh hoạt "biến hóa" trong quá trình tạo dựng hình ảnh cho họ bằng màu sắc cá nhân của riêng mình. Nhưng đúng là Ly khá mê hình tượng “gái hư” đấy. Bởi cách các cô nàng “gái hư” thể hiện mình rất mạnh mẽ, quyến rũ, đồng thời họ còn khẳng định được nữ quyền nữa. 

Trên thế giới nói chung và ngành giải trí cũng như thời trang nói riêng thì mọi thứ đều “mở” và “thoáng” hơn nhiều. 

Miley Cyrus sẵn sàng từ bỏ hình ảnh cô bé nhí nhảnh trong "Hannah Montana" để trở nên nổi loạn, nóng bỏng và tạo hiệu ứng đám đông khá thành công. 

Mới đây, nàng “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift cũng đã trút bỏ hình ảnh “gái ngoan” để trở nên “dữ dằn” và “ngông” hơn trông video nhạc "Bad Blood" mới nhất. Hoặc như Rihanna và Lady Gaga đều là những cô nàng "quái tính" lắm chiêu của showbiz được đông đảo công chúng đón nhận.

Với showbiz Việt, Tóc Tiên hay Thủy Top đều là ví dụ rất tiêu biểu khi dám nhảy ra khỏi vòng an toàn của các nàng gái ngoan và trở thành những cô nàng dẫn đầu xu hướng. 

Ly từng có dịp hợp tác với cả Tiên và Thủy, họ quan niệm khá cởi mở và cho rằng “mặc hở không chứng tỏ là gái hư.” 

Thực tế thì, muốn “hư” cũng cần rất nhiều bản lĩnh để có thể đứng vững trước dư luận bởi ở Việt Nam vẫn còn nhiều tư tưởng bảo thủ và những suy nghĩ một chiều. 

Ngoài đời, có nhiều cô nàng mình quen, họ mặc sexy nhưng tính lại rất nhút nhát và dễ thương lắm.


Thủy Top khoe triệt để đường cong gợi cảm trong loạt ảnh mới nhất được tạo hình bởi Lyskeli với những phong vị hết sức mới mẻ. (Ảnh: Milor Trần)


- Thành công lớn nhất Lyskeli từng đạt được ở cương vị stylist? Có những thuận lợi và khó khăn nào trong công việc của bạn? 


- Nguyễn Phương Ly: Thành công lớn nhất của Ly là được đảm nhận vị trí Giám đốc Sáng tạo cho một dự án quay video quảng cáo. 

Công việc này còn bao quát và khó hơn stylist. Ngoài ra mới đây Ly có hợp tác cùng một nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha thực hiện bộ hình cho một tạp chí thời trang của Việt Nam. 

Khi anh ấy đăng bộ hình này trên website đã có rất nhiều lời khen tích cực. Quảng bá được hình ảnh đậm nét Á Đông ra quốc tế khiến Ly rất tự hào.

Công việc của Ly khá thuận lợi vì luôn nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và những người yêu mến. 

Tuy nhiên cũng không phải là không có khó khăn. Làm trong ngành này, với loạt sao nổi tiếng, với những bộ ảnh ý tưởng cầu kỳ, những bộ cánh đắt tiền, show diễn hào nhoáng,... tất cả đều không dễ dàng. 

Mấy ai hiểu được, phía sau hậu trường, stylist luôn là người phải chạy đi chạy lại nhiều nhất với đủ nỗi lo, từ khâu chọn lọc các bộ sưu tập (cả trong và ngoài nước) để tìm ra được trang phục phù hợp, cho tới những chi tiết nhỏ nhất để hiện thực hóa các ý tưởng.

- Khó khăn lớn nhất trong nghề Ly từng gặp phải là gì? Bạn đã vượt qua như thế nào? Kỷ niệm cũng như kinh nghiệm bạn nhớ nhất?


- Nguyễn Phương Ly: Có ba khó khăn lớn nhất khi làm stylist mà Ly từng trải qua. Thứ nhất là thống nhất với khách hàng về ý tưởng và định hướng phong cách vì không phải khách hàng nào họ cũng chịu để cho mình thỏa sức sáng tạo, bởi mỗi người đều có nhu cầu riêng, có cá tính riêng và một ngân sách nhất định. 

Từng có khách hàng đưa ra cho mình ngân sách khá eo hẹp và yêu cầu sự thay đổi hình ảnh lớn. 

Dù rất muốn nhưng Ly đã phải từ chối bởi Ly nghĩ, nếu họ không chịu đầu tư thỏa đáng vào trang phục cũng như chất xám của stylist bỏ ra thì việc đạt được thành quả ưng ý ở đẳng cấp mong muốn là không thể.

Thứ hai là trở ngại trong khâu truyền tải ý tưởng và thực hiện ý tưởng cùng ê kíp làm việc. Song, khâu này bây giờ đối với Ly đã dễ dàng hơn sau khi làm việc một thời gian dài và có sự gắn kết ăn ý với nhiều đồng nghiệp.

Khó khăn thứ ba là cực nhất- khâu chuẩn bị đồ đạc. Mỗi stylist sẽ có một tủ đồ và nguồn tìm kiếm đồ cũng như kiến thức nhất định phải cập nhật hàng ngày. 

Ở Việt Nam, tuy thương hiệu nhiều nhưng sản phẩm chưa đa dạng nên có khi cần đồ để phối thì Ly lại phải vắt óc tìm kiếm, thậm chí tự làm để đạt được sản phẩm mong muốn. 

Quản lý đồ chụp cũng rất quan trọng. Từ món đồ phụ kiện nhỏ nhất đến những món đồ hiệu đắt tiền, từ giá trị vài triệu đồng cho tới hàng nghìn đôla đều đòi hỏi mình phải có trách nhiệm theo sát. 

Chỉ cần một vết xước trên bề mặt các món đồ hay xổ một đường chỉ trên bộ đồ hàng hiệu cũng đủ làm stylist mất ăn mất ngủ. 

Kỷ niệm Ly nhớ nhất là khi quay video ca nhạc của một ca sỹ. Trong quá trình quay không có vấn đề gì, đã kiểm tra kỹ đồ lắm rồi nhưng đến khi trả chiếc áo da Gucci gần trăm triệu lại phát hiện có dấu hiệu bị xổ chỉ ở tay áo, làm cho Ly khá lo lắng. 

Hay như trong buổi chụp cho cô Diễm My 6x, tổng số đồ hiệu giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng nhưng khi đi chụp lại không có nhân viên bên hãng đi theo hỗ trợ, trợ lý của mình lại nghỉ. 

Mình đã phải rất cẩn thận, bảo quản đồ và đeo găng tay khi lấy sản phẩm để tránh xước da và áo lông. 

Trong buổi chụp Ly vừa phối đồ, vừa lo nơm nớp đồ bị hỏng hóc, khá là căng thẳng nhưng sau cùng thì may mắn là mọi thứ đều ổn.

Từng có thời gian, gia đình chính là rào cản lớn nhất của Lyskeli. Khi mà nghề tạo hình thời trang mới du nhập vào Việt Nam, cô không được phụ huynh ủng hộ khi lựa chọn theo đuổi con đường đầy thử thách này. Để có được bản sắc và dấu ấn cá nhân như ngày hôm nay stylist 9X từng trải qua rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Mạnh Bi)

Phía sau một hình ảnh kiêu ngạo, 'ngông' và có phần 'hư hỏng' là chân dung một cô gái trẻ bản lĩnh, luôn kiên định theo đuổi đam mê và tâm huyết với nghề.

- Dự định sắp tới của Ly thì sao, bạn có thể “bật mí” đôi chút về dự án đang ấp ủ và những kế hoạch tương lai với độc giả được không?

Nguyễn Phương Ly: Mới đây, đây Ly có làm Giám đốc Sáng tạo kiêm stylist trong video ca nhạc mới của ca sỹ Karik, anh từng xuất hiện trong ca khúc “Anh không đòi quà” của Only C rất hài hước và vui nhộn. 

Nhưng dự án lần này và sắp tới của Karik hứa hẹn sẽ là những dự án rất nghiêm túc, thời trang và đầy tính nghệ thuật, khác xa hình ảnh Karik trước kia.

Ngoài ra, Ly vừa tham gia tạo hình cho bộ ảnh mới của ca sỹ Thảo Trang và Huỳnh Minh Thủy (Thủy Top) khi tham gia chương trình “Tuyệt đỉnh tranh tài." 

Bên cạnh những lời mời xây dựng hình ảnh cá nhân, Ly cũng đảm nhận vai trò stylist trong một số chương trình truyền hình thực tế và quảng cáo. 

Ly cũng đang bận phát triển thương hiệu riêng với những dòng phụ kiện độc-lạ đúng “chất” cá nhân để phục vụ cho công việc tạo hình và cho cả các khách hàng cá tính sắp tới.

- Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của Lyskeli, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống và đạt được những mong muốn trong công việc!

Họ tên: Nguyễn Phương Ly 
Nickname: Lyskeli
Tuổi: 25 
Nghề nghiệp: Stylist 
Sở thích: Shopping, nghe nhạc, dạo phố

NGỌC PHẠM (ĐẸP/VIETNAM+)