Với đội của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang, ngay sau khi vòng Giấu mặt kết thúc, có không ít ý kiến cho rằng quá nhiều thí sinh nổi bật đã chọn đầu quân cho đội này.

Theo Lưu Hương Giang thì chính vì thế mà vợ chồng cô đã bị nhiều người ghét, bởi cứ sau mỗi đêm thi họ lại phải cho một giọng ca tiềm năng dừng cuộc chơi. Mặc dù vậy, cô ca sĩ Cải Bắp vẫn tin rằng các em sẽ không bao giờ hối hận khi đã quyết định chọn về với đội Giang Hồ.

 

Lưu Hương Giang bị ghét vì nhiều giọng ca tiềm năng

Đồng ý với lời của Lưu Hương Giang, Lam Trường cho biết anh cũng không được lòng số đông. Nam ca sĩ này chia sẻ anh luôn phải hứng chịu quá nhiều những luồng ý kiến sau mỗi khi đưa ra quyết định loại một ai đó.

Được biết, thời gian qua facebook cá nhân của “anh Hai” thường xuyên bị không ít người bình luận một cách bất lịch sự, vô văn hóa. Sau đó, Lam Trường đã phải viết một lời nhắn gửi với hy vọng mọi người sẽ tôn trọng ý kiến của anh đồng thời khẳng định sẽ dùng biện pháp mạnh với những ai tỏ ra quá khích.

Trở lại với diễn biến chính của liveshow 4, đã có đôi chút bất ngờ ở đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang khi cô bé hát nhạc Trịnh Huyền Trân đã bất ngờ vượt mặt “Doremon tóc xù” Hoàng Anh ở số phiếu bình chọn.

 

Còn Lam Trường bị ghét vì ra quyết định không hợp ý số đông

Nói bất ngờ là bởi nếu so hai phần trình diễn với nhau thì Hoàng Anh tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Vơi hai ca khúc Honey Pie và Come Together của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, cậu bé đến từ Hải Phòng tiếp tục cho thấy sự tự tin đáng nể trên sân khấu khi vừa hát, vừa khuấy động khán phòng bằng những bước nhảy thành thục cùng vũ đoàn.

Và dù liên tục chuyển động trên sân khấu, thế nhưng Hoàng Anh vẫn duy trì được một giọng hát khỏe, chắc chắn. Nhờ vậy, tiết mục của em thu hút cả phần nhìn lẫn phần nghe.

Trong khi đó, Huyền Trân lại tiếp tục chọn những sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để thể hiện. Mặc dù lần này, em hát hai ca khúc vui vẻ hơn là Hoa xuân ca và Ngẫu nhiên, tuy nhiên lối trình bày thì vẫn thế, đơn điệu và cứng nhắc. Chưa kể, không khó để nhận thấy những lỗi chênh phô rất sơ đẳng trong nhiều câu hát của cô bé này.

 

Hoàng Anh tiếp tục có một đêm thi thành công

Mặc dù vậy, ở phần công bố kết quả, Hoàng Anh vẫn được cặp đôi Giang Hồ giữ lại. Điều này đồng nghĩa với việc Quỳnh Anh, một giọng ca cũng rất đáng chú ý khác, đã phải dừng cuộc chơi. Tiếc cho “bánh mỳ cháy” khi em cũng đã có một tiết mục rất ấn tượng với ca khúc Xa khơi.

Ở đội Lam Trường, sau nhiều lần được cứu, bản sao của “anh hai” Đoàn Thế Lân là thí sinh đã không gặp may mắn thêm một lần nữa. Quả thực, dù đã có nhiều tiến bộ, thế nhưng Thế Lân vẫn tỏ ra lép vế hơn hẳn so với Linh Nhi và Thiên Nhâm.

Cũng trong đêm thi này, Thiên Nhâm đã lần đầu tiên vượt qua Linh Nhi về số phiếu bình chọn từ phía khán giả. Có lẽ, bản Sa mưa giông ngọt ngào và giàu cảm xúc của Thiên Nhâm bắt tai của người nghe hơn là Cảm ơn mùa thu của Linh Nhi vốn nặng về tính phô diễn kỹ thuật.

 

 Bản sao của Lam Trường bị loại

Về phần đội Cẩm Ly, Thiên Nhân tiếp tục cho thấy em là thí sinh giàu tiềm năng nhất. Thể hiện một cách sâu sắc ca khúc Mẹ yêu, em đã chinh phục được số đông khán giả và đi tiếp với số phiếu bình chọn cao nhất.Với hai thí sinh còn lại, “chị Tư” đã quyết định trao cơ hội cho anh chàng mắt híp Mai Chí Công và nói lời tạm biệt với anh sáu Đoàn Minh Tài.

Tuần sau, sáu thí sinh được chọn sẽ tiếp tục thể hiện mình để có cơ hội tiến đến gần đêm Chung kết. Liveshow 5 này sẽ lên sóng vào ngày 20/9/2014 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 21h.

Phong Vũ/VNN