Trong khuôn khổ sự kiện, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa thiết thực, bổ ích. 

Bên cạnh việc Triển lãm bản đồ và trưng bày hơn 80 tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, còn có các hoạt động khác như: Trưng bày, giới thiệu và bán sách; tặng chữ thư pháp; trao học bỗng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng tủ sách cho thư viện tỉnh và một số trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nam Dũng

Tại lễ khai mạc, GS.TS Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã trao đổi về văn hóa đọc và làm rõ những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao việc Ninh Bình tổ chức Ngày Sách Việt Nam với triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vì chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam được khẳng định qua các tư liệu, sách, bản đồ.

Sự kiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 và Triển lãm Bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - hững bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 8 - 9/4/2016) tại Thư viện tỉnh Ninh Bình.

Nam Dũng