Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch công tác về hợp tác Asean năm 2014 của Bộ LĐTB&XH với vai trò là Cơ quan điều phối Cộng đồng Văn hoá - Xã hội tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông về Asean theo lĩnh vực chuyên ngành trong khuôn khổ kế hoạch tuyên truyền, quảng bá Asean theo quyết định đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, “tương lại Asean” hay “Asean sẽ như thế nào sau năm 2015” đã chính thức trở thành một chương trình nghị sự quan trọng và thường xuyên của các hội nghị Asean. Việc cấp cao Asean - 23 ra tuyên bố về xây dựng tầm nhìn Cộng đồng Asean sau năm 2015 cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chủ đề này với Asean cũng như với từng nước thành viên.

“Với vai trò chủ trì Cộng đồng Văn hoá - Xã hội Asean tại Việt Nam, theo sự phân công của Chính phủ, chúng tôi đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong trụ cột của cộng đồng văn hoá, xã hội và sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chủ trì của cộng đồng an ninh, chính trị và kinh tế trong việc thực hiện hoá các hoạt động mà các nhà lãnh đạo Asean đã đưa ra”, Bộ trưởng cho biết.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dung

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chủ trì Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hoá - Xã hội, Ban Thư ký Asean đã trình bày các nội dung về hợp tác Asean và tác động của Cộng đồng Chính trị - An ninh Asean; tác động của Cộng đồng Kinh tế Asean; hợp tác Asean và tác động đối với Việt Nam; các nhân tố của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội Asean sau năm 2015 nhằm xây dựng một Cộng đồng Asean có trách nhiệm về mặt xã hội, hướng tới con người và lấy con người là trung tâm.

Theo ông Nguyễn Tiến Minh, Vụ trưởng Vụ Asean, Bộ Ngoại giao, mục tiêu của Cộng đồng Asean là xây dựng hiệp hội thành một tổ chức liên Chính phủ, liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là hiến chương Asean, nhưng không phải là một tổ chức siêu quốc gia và không khép kín mà mở rộng hợp tác với bên ngoài.

Bên cạnh đó, cộng đồng Asean sẽ được hình thành dựa trên 3 trụ cột chính là, Cộng đồng Chính trị - An ninh; Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hoá - Xã hội. Quan hệ đối ngoại của Asean cũng như mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển trong Asean (nhất là IAI) được lồng ghép vào từng nội dung của từng trụ cột cộng đồng Asean.

Ông Minh cũng cho biết, ngay sau khi gia nhập gia đình Asean năm 1995, Việt Nam luôn chủ động và tích cực đóng góp vào quá trình phát triển và ổn định của Asean. Nhất là, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy xu thế hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như tăng cường quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa ta với các nước Asean và đối tác nước ngoài..

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung quan trọng gồm, tình hình hợp tác Asean và tác động của Cộng đồng Chính trị - An ninh và Cộng đồng Kinh tế Asean. Đồng thời, chia sẻ về những đóng góp trong lĩnh vực chuyên ngành cho Cộng đồng; giá trị của Cộng đồng Asean và tầm nhìn sau năm 2015.

Nguyễn Dung