Ngày 2/3, trên đoạn đường di chuyển 2km, người dân đứng chặt hai bên đường để chờ được nhìn thấy tôn tượng Thánh mẫu Thiên Hậu.

Lễ hội chùa Bà năm nay được gọi vui là "lễ hội miễn phí" vì có rất nhiều người dân phát nước suối, bánh mì, giữ xe miễn phí cho khách. Trước khi lễ hội diễn ra, thông qua mạng xã hội, nhiều người dân đã góp tiền để triển khai hoạt động từ thiện này.

Đây là dịp quan trọng để các đoàn lân sư rồng tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận như TP HCM, Đồng Nai... tụ họp về biểu diễn và cầu nguyện cho một năm mới làm ăn thuận lợi. Các đoàn lân sư rồng tập trung tại khu vực trước cửa chùa Bà tại đường Nguyễn Du và biểu diễn cho khán giả thưởng thức. Nhiều người lập tức lì xì các đoàn biểu diễn để lấy may.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Lễ hội chùa Bà năm nay:

Đội nhạc nghi thức di chuyển khá khó khăn. Ảnh: CT

Các đồng nữ gánh hoa tháp tùng Thánh mẫu. Ảnh: CT

Du khách thành kính vái bà từ phía xa. Ảnh: CT

Tượng Thánh mẫu Thiên Hậu di chuyển rất chậm vì lượng người quá đông. Ảnh: CT

Nhiều du khách phải ìm mọi cách để được lên cao chiêm bái Thánh mẫu. Ảnh: CT

Một số du khách còn chuẩn bị cả pháo hoa giấy đề nghênh đón tượng Thánh mẫu Thiên Hậu đi qua. Ảnh: CT

Du khách treo lên tháp chuông chùa để đón đoàn rước kiệu. Ảnh: CT

Đoàn rước tiến về nơi xuất phát hoàn thành nghi thức rước kiệu. Ảnh: CT

Chu Tuấn