Khăn quàng cổ là một trong những trào lưu phụ kiện nổi bật trên các sàn diễn Xuân Hè năm nay. Từ Saint Laurent, Pucci đến Gucci, Acne Studio... đều có chung kiểu dùng khăn quàng mảnh thay cho những chiếc vòng bản lớn. Thậm chí, Missoni hay Moschino còn dùng khăn vuông lụa lớn để làm mũ trùm đầu. Trào lưu này nổi lên mạnh mẽ bởi ảnh hưởng của phong cách thập niên 1970 được ưa chuộng năm nay.

 

Tại Việt Nam, ca sĩ Minh Hằng là một trong số hiếm ngôi sao đi theo phong cách này. Cô đã bắt kịp trào lưu và vận dụng nhuần nhuyễn. Các bộ đồ gần đây của nữ diễn viên đều sử dụng chiếc khăn nhỏ làm phụ kiện trang trí. Người đẹp có nhiều cách thắt khăn với trang phục. Với áo sơ mi dáng dài, cô dùng khăn lụa lớn, thắt một lần và buông lơi. Với váy liền thân có phong cách khỏe khoắn, cô quấn quanh cổ tạo thành vòng tròn khép kín. Các dáng áo có cổ khoét sâu lại được Minh Hằng thắt nơ duyên dáng.

 

Mùa hè này, các chị em cũng có thể dùng khăn thay vì trang sức kim loại quen mắt. Ưu điểm của phụ kiện là giúp bạn thấm mồ hôi ở cổ dễ dàng, giữ sạch tóc. 

 

Khăn trùm đầu retro sẽ thích hợp khi bạn mặc quần kẻ sọc vintage.

 

Khi đi picnic hoặc trong những lúc vận động nhiều, bạn có thể dùng khăn buộc ngang trán, phối với mũ rộng vành và một bộ đồ khỏe khoắn, chẳng hạn áo yếm, áo crop-top, quần shorts...

 

Dùng khăn thay cho thắt lưng là gợi ý cho bộ đồ đơn giản, cổ điển.

 

Khăn mùi soa buộc tay thay cho vòng bản lớn sẽ khiến người dùng thêm phá cách.

 

Kiểu thắt khăn cao bồi sẽ gây ấn tượng khi kết hợp với bộ váy nữ tính hay mốt đồ ngủ.

 

Một trong những kiểu thắt phổ biến nhất và hiệu quả là kiểu thắt nơ ở phía trước với áo, váy rộng cổ.

 

Thay vì đeo bờm, bạn hãy dùng khăn làm băng đô.

 

Nếu ưa thích vẻ phóng khoáng, khi mặc áo sơ mi, hãy bỏ ngỏ ba hàng cúc, quàng khăn và buông lơi.