Trước đó, hàng vạn khẩu trang, hàng trăm chai xịt khuẩn rửa tay… được Ban Quản lý và Công ty Tùng Lâm phát đến tận tay du khách.

In và treo hơn 100 pa nô, áp phích, phướn thả trên toàn tuyến Di tích Yên Tử (từ chùa Trình lên đến chùa Đồng).

Du khách được hướng dẫn cách phòng dịch nCov bằng 2 thứ tiếng

 Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Cty CP Phát triển Tùng Lâm cho biết,  cùng với việc đo thân nhiệt, du khách nước ngoài đến Khu Danh thắng Yên Tử đều phải khai báo quốc tịch, hành trình, thực hiện nghiêm chỉ dẫn của nhân viên. Cụ thể: Du khách được đo thân nhiệt từ xa ngay khi vào cổng Khai Tâm - Trung tâm Lễ hội Yên Tử; phát khẩu trang miễn phí và được xịt khuẩn rửa tay trước và sau khi lên cabin cáp treo.

“Bên cạnh đó, tất cả nhân viên phục vụ từ xe điện, lễ tân, bán hàng, bếp trưởng đều phải đeo khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ. Chúng tôi phục vụ du khách 24/24 giờ trong ngày và có báo cáo liên tục về Ban Chỉ đạo chống dịch của tỉnh và TP Uông Bí. Dù chỉ một du khách về Yên Tử, cũng phải đảm bảo an toàn tuyết đối, nhất là sức khỏe”, ông Thanh nói.

Phát khẩu trang...

Theo tìm hiểu của PV, dọc trên tuyến đường hành hương từ bến xe Hạ Kiệu lên đến chùa Đồng,  ngoài hệ thống loa phát thanh, còn có bảng hướng dẫn du khách cách phòng tránh dịch nCov bằng 2 thứ tiếng. Hàng chục máy đo nhiệt độ cho du khách được hoạt động liên tục do Ban Quản lý Yên Tử phối hợp với Cty CP Tùng Lâm thực hiện.

Bên cạnh đó, tại Yên Tử còn được các cấp, ngành tăng cường nhiều tủ thuốc, tại các trạm sơ cấp cứu bổ sung thêm đội ngũ bác sỹ, y tá; cơ số thuốc, dụng cụ y tế... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Hàng ngày, các điểm tham quan có đông người qua lại được phun thuốc khử trùng bằng Cloramin B.

... xịt khuẩn cho du khách

 Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, đường dây nóng của Ban Quản lý và Cty CP Tùng Lâm là 0962508508 hoạt động 24/24 giờ, tiếp nhận và giải đáp, xử lý, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng, chống.

“Tuy lượng khách giảm so với cùng kỳ năm ngoái do lo ngại đại dịch nCov, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo 100% an toàn cho du khách khi về Yên Tử. Thời gian tới các cấp chính quyền, doanh nghiệp và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, thực hiện kiểm tra giám sát công tác phòng chông dịch nCov đạt hiệu quả cao nhất”, ông Dũng nói.

Trà Vân