Đây là hành động cụ thể của chính quyền thành phố nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự tại các bãi tắm, tạo một môi trường du lịch sạch sẽ, văn minh, an toàn cho du khách và cả người dân nơi đây.

Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết thành phố đã tổ chức lực lượng và bắt đầu từ ngày 26/4 sẽ ra quân thực hiện lệnh cấm trên. 

Từ Tết Nguyên đán 2016 đến nay, thành phố đã tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp, khu du lịch, hộ kinh doanh đồ ăn uống trên bãi biển để các đối tượng này chủ động, sắp xếp kinh doanh phù hợp.

Chủ trương cấm buôn bán, nấu nướng, ăn nhậu trên bãi biển của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã được dư luận rất đồng tình, ủng hộ. 

Cụ thể, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua (từ ngày 16-18/4), dù lượng khách đổ về thành phố Vũng Tàu rất đông nhưng các bãi biển vẫn được giữ khá sạch sẽ, an ninh trật tự ổn định.

Từ nhiều năm qua, tại bãi biển Vũng Tàu tồn tại tình trạng hàng rong, các hộ kinh doanh nấu, nướng, bán đồ ăn cho du khách tắm biển, thậm chí cả việc du khách tự mang đồ nấu nướng, đồ ăn ra bãi biển vào các dịp lễ, Tết diễn ra thường xuyên, gây nên tình trạng mất vệ sinh, rác thải bừa bãi rất phản cảm; đồng thời còn làm giảm chất lượng nước biển ven bờ bãi tắm. 

Ngoài ra, tình trạng này còn dẫn đến các hành vi lạm dụng rượu, bia, va chạm tại bãi tắm, thậm chí đánh nhau chết người hay đuối nước do say rượu bia làm xấu hình ảnh du lịch Vũng Tàu.

Theo ĐOÀN MẠNH DƯƠNG (TTXVN/VIETNAM+)