Những đêm pháo hoa đầy bất ngờ

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 đã thực sự thỏa lòng mong mỏi của hàng chục nghìn du khách đến với thành phố sông Hàn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua. Không chỉ ấn tượng bởi những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng và đặc sắc của hai đội Việt Nam - Ba Lan, đêm hội pháo đầu tiên còn khiến khán giả no mắt, đã tai với những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế, tại sân khấu nổi độc đáo trên sông Hàn.

So với năm trước, người hâm mộ năm nay hoàn toàn có lý do để kỳ vọng về một thành tích vượt trội của đội pháo hoa chủ nhà, khi chứng kiến trận ra quân không thể ấn tượng hơn của các “chiến binh Việt Nam”.

Mùa hội pháo hoa DIFF 2018 sẽ còn tới 4 đêm trình diễn đỉnh cao của 8 đội tuyển tài năng đến từ các cường quốc pháo hoa quốc tế như Pháp - Mỹ (đêm 26/5); Ý - Hồng Kông (Trung Quốc) (đêm 2/6); Thụy Điển - Bồ Đào Nha (đêm 9/6) và Trận chung kết rực rỡ đêm 30/6. Hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước vẫn đang tiếp tục đổ về thủ phủ du lịch miền Trung. Những tấm vé cho các vị trí đẹp trên khán đài pháo hoa đã dần khan hiếm, ngay cả khi mùa cao điểm du lịch mới chỉ bắt đầu.


Đêm trắng carnaval đường phố

Tối 5/5, lễ diễu hành Carnaval đường phố Đà Nẵng DIFF 2018 chính thức khai diễn. Và rồi cứ đều đặn mỗi cuối tuần, người dân và du khách đến Đà Nẵng lại háo hức ăn tối sớm, đổ về những  tuyến đường trung tâm thành phố, để được chứng kiến những sắc màu carnaval rực rỡ, những âm thanh sôi động cuốn dòng người xuống đường, hò reo, thích thú.

Sau màn diễu hành 12 xe hoa theo chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, đường phố khu vực công viên Biển Đông và trước UBND TP Đà Nẵng cũ (đường Bạch Đằng) trở thành sân khấu nơi nghệ sỹ thăng hoa trong những vũ điệu tưng bừng, trong các màn trình diễn flashmob trẻ trung, sôi động, còn khán giả thì vô cùng hào hứng check-in, thậm chí, bắt tay, khiêu vũ cùng nghệ sỹ.  

Anh Lê Quang Hát, du khách đến từ Hà Nội cho biết, gia đình anh đã về Đà Nẵng xem pháo hoa  năm trước. Năm nay theo nguyện vọng của vợ con, anh Hát lại tiếp tục đưa cả nhà vào đón hội pháo hoa, thậm chí còn lưu lại dài ngày hơn để vui carnaval, lễ hội ẩm thực và lễ hội bia B’estival Bà Nà Hills 2018. “Chúng tôi đã ở Đà Nẵng trọn tuần, nhưng lũ trẻ thậm chí vẫn không muốn về!”, anh Hát chia sẻ.


Thế giới lễ hội giữa trung tâm thành phố

Không chỉ thu hút đông đảo du khách với Lễ hội ẩm thực theo chủ đề “Bốn mùa hương sắc” diễn ra từ 29/4-30/6, Sun World Danang Wonders khẳng định vị thế là thiên đường giải trí cho các gia đình khi tiếp tục tổ chức Lễ hội đèn lồng hoành tráng từ ngày 10/6 tới.

Bước sang năm thứ 3, Lễ hội đèn lồng 2018 với chủ đề “Giấc mơ tuổi thơ” sẽ đưa các em nhỏ khám phá các hành tinh khủng long, hành tinh Pokémon, hành tinh siêu anh hùng Marvel… được kiến tạo bởi hàng trăm chiếc đèn lồng rực sáng. Không chỉ vậy, du khách sẽ còn được thưởng thức chuỗi tiết mục trình diễn xiếc và nghệ thuật đặc sắc của đoàn nghệ sĩ châu Âu và tham gia nhiều trò chơi tương tác thú vị.

Chỉ riêng những lễ hội đang và sẽ diễn ra tại Sun World Danang Wonders và thế giới những trò chơi khiến cả nhà thích mê cũng đã đủ khiến du khách đến Đà Nẵng vui chẳng muốn về.


Vui không khoảng cách với B’estival Bà Nà Hills 2018

Với nhiều du khách quốc tế, Lễ hội bia B’estival Bà Nà Hills thậm chí còn đặc biệt hơn cả Lễ hội lừng danh Oktoberfest của Đức, là bởi sự kiện hoành tráng này được tổ chức giữa không gian mát lạnh trên đỉnh Núi Chúa - Bà Nà.

So với các kỳ lễ hội trước, B’estival năm nay được tổ chức quy mô hơn, hấp dẫn hơn, dài hơi hơn để nhiều du khách không còn tiếc nuối khi bỏ lỡ mùa hội bia tươi hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ diễn ra tại quảng trường Du Dôme, từ năm nay, du khách sẽ được vui hết mình tại Beer Plaza - công trình được thiết kế riêng cho B’estival với sức chứa hơn 3.000 chỗ ngồi. 1 triệu lít bia từ những nhà máy danh tiếng nhất nước Đức sẽ được mang ra phục vụ du khách. Một nhà máy sản xuất xúc xích Đức được vận hành ngay tại “Disneyland” Sun World Ba Na Hills để đem đến cho du khách những hương vị đặc trưng, khác biệt. Vô số những món ăn Oktoberfest đúng điệu, B’estival 2018 là sự kiện đồng hành được xem là độc đáo nhất mùa pháo hoa 2018.

Có tới gần 30 sự kiện văn hóa, du lịch, giải trí hấp dẫn liên tục trong hai tháng pháo hoa Đà Nẵng, để du khách cứ đến là vui. Và vì điều đó, chẳng có lý do gì để từ chối một chuyến du ngoạn chất đến từng giây như thế.