Trên trang web travel.com.vn thể hiện Vietravel Hà Nội mở bán năm đoàn ghép khách lẻ đi tour liên tuyến Hongkong - Thâm Quyến “nóng” (ba đoàn khởi hành từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 đã bán hết chỗ). Ngày tour thứ năm, Vietravel Hà Nội đưa khách thăm “công viên Liên Hoa Sơn, tượng Đặng Tiểu Bình” ở Thâm Quyến.

Còn nhớ năm 2014, Trung Quốc rút giàn khoan HD 987 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào giữa tháng 7. Ngay sau đó, một số lữ hành lớn ở TP HCM và Hà Nội mau mắn mở bán lại tour ghép khách lẻ sang Hongkong - Trung Quốc lục địa từ tháng 8 (đến tháng 11/2015 Hongkong vẫn duy trì cảnh báo du lịch tới Việt Nam). Trong đó, Vietravel mở bán hàng loạt tour TP HCM - Hongkong - Quảng Châu - Thâm Quyến siêu tiết kiệm, đưa khách tới công viên Liên Hoa Sơn thăm tượng Đặng Tiểu Bình.

Tượng đồng Đặng Tiểu Bình tại công viên Liên Hoa Sơn (Thâm Quyến). Ảnh: Internet

Sau khi Báo Thanh tra phản ánh, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã phản ứng việc đưa khách Việt tham quan bức tượng trên. Lập tức nhiều lữ hành xóa nội dung “thăm tượng” song vẫn đưa khách tới công viên Liên Hoa Sơn! Đến nay, đại đa số doanh nghiệp (kể cả Vietravel “mẹ” tại TP HCM) đã loại bỏ hẳn công viên này khỏi chương trình ở Thâm Quyến...

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó xác định "tăng cường quản lý du lịch ra nước ngoài". Chúng tôi phát hiện Vietravel đang mở bán nhiều tour ra nước ngoài có nội dung “tham quan” trái với chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Còn cuối tuần trước, Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh Vietravel đứng thứ nhì trong 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đưa khách du lịch ra nước ngoài năm 2016 (năm 2014 đứng đầu). 

Trụ sở chi nhánh Vietravel Hà Nội - hãng lữ hành uy tín hàng đầu về tour nội địa và ra nước ngoài tại Thủ đô

Người yêu nước không bán tour “thăm tượng”

Theo Báo Thanh Niên, Đặng Tiểu Bình (1904 - 1997) là nhà lãnh đạo nổi tiếng của Trung Quốc.

Tháng 12/1978 trong chuyến thăm các nước Đông Nam Á, ông này nói một câu được Trung Quốc truyền hình trực tiếp: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam một bài học”. Sau đó không lâu, Trung Quốc mở cuộc tấn công vào biên giới phía Bắc Việt Nam...

Giám đốc một doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại TP HCM nhận xét, phàm người Việt Nam hiểu biết lịch sử, yêu nước và có lòng tự trọng dân tộc sẽ không bán tour có thăm tượng Đặng Tiểu Bình!

Việt Quý