Ngày mồng 6 Tết mới khai hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), nhưng năm nay, du khách thập phương về trẩy hội từ rất sớm với lượng khách rất lớn.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, lượng khách ước tính hết ngày mồng 5 Tết sẽ đạt khoảng 15 vạn lượt du khách. Trong đó, ngày mồng 3 Tết, lượng du khách về trẩy hội chùa Hương là 3,9 vạn lượt khách, ngày mồng 4 Tết là 5 vạn lượt khách. Ước tính, ngày mồng 5 Tết, lượng du khách đạt khoảng 7 vạn lượt khách.

Ông Thanh cho hay, các ngày 29, mồng 1 và mồng 2 Tết, Ban Quản lý miễn vé thắng cảnh đối với các du khách thập phương và người dân địa phương về lễ chùa.

Cũng theo lời ông Thanh, trong những ngày qua, lượng du khách về trẩy hội quá đông, sau khi đi cáp treo vào thì tắc nghẽn, cổng vào động Hương Tích thì nhỏ, trong động cũng chỉ chứa được lượng người nhất định nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ khách.

Theo quan sát của phóng viên, lượng du khách về lễ chùa Hương những ngày đầu năm này rất đông, trong khi đường vào động Hương Tích thì nhỏ, nên đã có không ít du khách đến nhưng không thể vào được trong động bái Phật, đành đứng ngoài vái vọng rồi quay về cho kịp giờ đò ra.

Theo Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương thì năm nay số đò được cho phép hoạt động trong vụ mùa lễ hội là 4.395 phương tiện.

Cũng để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội kéo dài, lớn nhất cả nước này, những ngày đầu năm Công an Hà Nội đã có kế hoạch dẹp nạn cò mồi, chèo kéo du khách. Ngày trong sáng ngày 10/2, trinh sát Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự đã khống chế, đưa về trụ sở 9 cò mồi đang cắm chốt chào mời khách ở đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), đường 21B (quận Hà Đông) và thị trấn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức). 9 người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 100.000 đến 300.000 đồng theo nghị định 167 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quang Đông