Đây là lần đầu tiên Bắc Kạn tổ chức chương trình du lịch lớn,  với chủ đề “Không gian Ba Bể - Miền quê” gồm các chuỗi sự kiện nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Du khách thưởng thức các món ăn đặc trưng của các dân tộc Bắc Kạn. Ảnh: TH

Đồng thời, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Bắc Kạn, như: Các tiết mục văn nghệ dân gian và trích đoạn Lễ hội của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông; trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn; tổ chức trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc như: Tung còn, đánh yến, đi cà kheo, đánh sảng, múa khèn…

Đến với ngày hội, du khách sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm những nét văn hoá truyền thống, mang màu sắc bản địa đặc trưng của cộng đồng dân tộc thiểu số của mảnh đất vùng cao Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, Bắc Kạn sẽ trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm ẩm thực truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Xôi ngũ sắc món ăn ngon, lạ và bắt mắt. Ảnh: TH

Tại khu vực “Chợ quê” dành riêng cho bà con nhân dân các vùng lân cận bày bán các món ăn, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức và trải nghiệm quá trình chế biến những món ăn truyền thống hấp dẫn, mới lạ của cộng đồng dân tộc tỉnh Bắc Kạn như: Các món ăn chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản; các loại bánh truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; các loại rau rừng; đồ uống...

Trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm nông sản OCOP Bắc Kạn của 8 huyện, thành phố, Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức gian hàng bày bán, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu đã được đánh giá và xếp hạng trong năm 2018.

Du khách tham quan các gian hàng bầy bán sản phẩm OCOP Bác Kạn. Ảnh: TN

Trong “Không gian Ba Bể - Miền quê” còn trưng bầy, giới thiệu, bán các sản phẩm hoa lan tỉnh Bắc Kạn, với 30 loài hoa lan, tổng số 300 giỏ tạo cơ hội cho du khách gần xa, đặc biệt là người yêu hoa lan trong cả nước được thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng cũng như sưu tầm những loài phong lan độc đáo, hiếm có của núi rừng Bắc Kạn.

Một du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: “Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được trên Khu du lịch Ba Bể tổ chức các hoạt động du lịch văn hóa, văn nghệ, ẩm thực và chợ quê. Tôi cùng gia đình và mấy người bạn cùng lên chơi và tham quan. Đây là lần đầu tiên đến với hồ Ba Bể, tôi thấy cảnh sắc rất đẹp và còn nguyên sơ, con người thân thiện, các món ăn rất ngon và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các tiết mục văn nghệ, đàn tính hát then rất hay. Chúng tôi mong sẽ có dịp trở lại khám phá nơi này”.

Nhằm giúp du khách trong và ngoài nước có thêm nhiều thông tin về du lịch Bắc Kạn, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các công ty lữ hành tổ chức hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin về các tour, tuyến, điểm du lịch và trưng bày các ấn phẩm, sản phẩm quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn; triển lãm ảnh đẹp về miền đất, con người Bắc Kạn.

Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bắc Kạn cho biết: “Thông qua việc tổ chức các hoạt động nêu trên, tỉnh Bắc Kạn sẽ thúc đẩy quảng bá sâu rộng hơn những tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây cũng là cơ hội để du khách trong và ngoài nước tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm những nét đẹp đặc sắc về thiên nhiên, miền đất, con người cũng như truyền thống văn hoá, ẩm thực lâu đời của Bắc Kạn thông qua chuỗi các hoạt động nổi bật”.

Thành Nam