Đó là một trong những hoạt động đặc sắc được thông tin tại buổi họp báo thông báo kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, nhiệm vụ chủ yếu 2020 và Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức chiều 15/1.

Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 28/2 - 8/3/2020. Sự kiện nhằm quảng bá, tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống văn hiến, tinh thần hiếu học, khoa bảng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, và những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trên chặng đường xây dựng và phát triển...

Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020 gồm 14 hoạt động văn hóa đặc sắc. Trong đó, 10 hoạt động diễn ra tại Bắc Ninh và 4 hoạt động diễn ra ở Hà Nội.

Các hoạt động ở Bắc Ninh sẽ diễn ra từ ngày 28/2 - 8/3/2020 với nội dung phong phú. Có thể kể đến như: Chương trình “Về miền Quan họ” với chủ đề “Kim bảng lưu phương”; Giải bóng chuyền nữ Quốc tế, cúp LienVietPostBank năm 2020; Trưng bày chuyên đề “Bắc Ninh với vương triều Lý” tại Bảo tàng tỉnh; Trưng bày sách “Truyền thống văn hiến, khoa bảng Bắc Ninh” tại Thư viện tỉnh; Triển lãm Mỹ thuật, ảnh nghệ thuật, kiến trúc chủ đề “Dấu ấn Bắc Ninh” tại khu vực công viên Nguyên Phi Ỷ Lan.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Liên hoan Du lịch ẩm thực Bắc Ninh tổ chức tại Quảng Trường Trung tâm Văn hóa Kinh bắc.

 

Ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Ninh thông tin tại họp báo. Ảnh: HH

 

Ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết, tiếp nối thành công của những lễ hội ẩm thực trước, liên hoan lần này sẽ có khoảng 100 gian hàng. Sản phẩm tham dự là những đặc sản ẩm thực của Bắc Ninh và khoảng 20 tỉnh, thành trên cả nước.

Đặc biệt, tham dự Tuần Văn hóa, quý khách sẽ được tham gia tours du lịch miễn phí bằng xe buýt “Hành trình du lịch về miền di sản Dân ca Quan họ” về một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thời gian diễn ra các tour miễn phí từ ngày 28/2-1/3.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết thêm, mỗi ngày sẽ có 6 chuyến xe 54 chỗ đưa khách đi tham quan các điểm di tích và một số làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Hành trình trải nghiệm này diễn ra từ sáng đến cuối ngày. Điểm xuất phát từ số 1 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa.

Ngoài ra, đến với Tuần Văn hóa, Du lịch tại Bắc Ninh, du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian thả diều, kéo co, thổi cơm, bắt trạch trong chum, đập niêu, đi cà kheo...; xem biểu diễn Múa rối nước Đồng Ngư; tham gia các hoạt động trải nghiệm đường phố như: ca nhạc, ẩm thực, vẽ tranh…

Còn tại Hà Nội, sẽ có 4 hoạt động chính diễn ra từ ngày 6 - 8/3/2020 gồm: Chương trình nghệ thuật “Linh khí Thăng Long”; Trưng bày triển lãm “Bắc Ninh-điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và lăng nghề truyền thống”; Trưng bày Tranh dân gian Đông Hồ; Biểu diễn Múa rối nước Đồng Ngư.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội sẽ được tổ chức đảm bảo trang trọng; nội dung các hoạt động chất lượng, thiết thực, có tính sáng tạo, phản ánh toàn diện những giá trị lịch sử truyền thống văn hóa, những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Ninh Bình; chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020); kỷ niệm 1046 năm ngày sinh Thái Tổ Lý Công Uẩn (974-2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Sự kiện do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Hải Hà