Festival Di sản Quảng Nam lần này do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức.

Với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản”, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017 diễn ra từ ngày 9-14/6, bao gồm 22 sự kiện văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc kết nối giữa các di sản văn hóa của Quảng Nam với các di sản văn hóa của cả nước cũng như thế giới, như: Cuộc thi Hợp xướng Việt Nam - quốc tế lần thứ 5, Liên hoan Ẩm thực quốc tế, Festival Tơ lụa, Thổ cẩm Việt Nam và thế giới, Liên hoan Hô hát bài chòi các tỉnh miền Trung, trưng bày Chuỗi di sản văn hóa tháp Chăm miền Trung Việt Nam, Festival thuyền Kayak toàn quốc mở rộng… Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, đặc biệt là các điểm du lịch về biển, đảo.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, không hẳn là nơi có những điều kiện thuận lợi nhất về phát triển du lịch, phát triển kinh tế nhưng bằng tất cả trách nhiệm và sự sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã đồng sức đồng lòng, thành công trong xây dựng một hình ảnh độc đáo của mình trong phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

“Lễ hội “Quảng Nam – Hành trình Di sản” mà chúng ta cùng khai mạc hôm nay là một minh chứng. Điều đáng trân trọng là không chỉ làm lan tỏa hình ảnh một Quảng Nam giàu tiềm năng, đầy sức sống, nhiệt huyết và thân thiện mà Lễ hội còn mở rộng kết nối, giới thiệu hình ảnh, di sản của các địa phương bạn và của cả Việt Nam ta”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện. Ảnh: NP  

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bày tỏ, đến với Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017 với chủ đề “Hành trình kết nối Di sản”, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế quy tụ hơn một nghìn nghệ sĩ đến từ 10 quốc gia trên thế giới; được nghe những làn điệu dân ca, đờn ca tài tử đã được UNESCO vinh danh Di sản phi vật thể và nghệ thuật hô hát bài Chòi của các tỉnh miền Trung; được ngắm nhìn chuỗi tháp Chăm cổ xưa bên những điệu múa “Apsara” huyền ảo; hay được trở về với tuổi thơ khi cùng với hàng trăm nghệ nhân thả hồn theo những cánh diều truyền thống và hiện đại bay lượn trên bãi biển; chứng kiến những vận động viên đua tài trên biển trong giải Lướt ván buồm vô địch thế giới, giải Thuyền buồm Việt Nam mở rộng và đua thuyền kayak trên Hồ Phú Ninh xinh đẹp và thơ mộng.

Bên cạnh đó, là dịp khám phá vùng đất phía Nam và phía Tây Quảng Nam với Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, địa đạo Kỳ Anh, làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh; đến vùng sâm Núi Ngọc Linh ngắm rừng nguyên sinh hay lên “cổng trời” Tây Giang nhìn “Rừng cây Di sản” và thực hiện nghi thức dựng cây Nêu của các dân tộc Việt Nam để tìm hiểu về văn hóa, sinh thái, những đặc sản vùng núi cao xứ Quảng. Từ biển lên rừng, từ Bắc vào Nam sẽ hứa hẹn với các bạn nhiều điều bất ngờ, thú vị cho sự khám phá và trải nghiệm.

Festival Di sản Quảng Nam là dịp để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tin cậy, đầy trách nhiệm giữa Quảng Nam, Việt Nam với UNESCO và các tổ chức quốc tế, các địa phương trong và ngoài nước về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch với các nước trong khu vực và bạn bè quốc tế. 

Qua đó, giới thiệu tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam và của xứ Quảng, hướng tới xây dựng Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam và khu vực.

Quảng Nam là mảnh đất có bề dày truyền thống văn hóa, là điểm đến có 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam).

Thành công của Quảng Nam trong việc tổ chức Festival các kỳ trước là minh chứng và cũng là động lực tạo sức hút đông đảo bạn bè quốc tế đến với Festival Di sản Quảng Nam năm nay.

Trong đêm khai mạc, tại sân khấu Quảng trường Tam Thanh, hàng ngàn đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ... đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cùng các tỉnh, thành của Việt Nam.

Triển lãm trưng bày Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam và tỉnh Quảng Nam

Trước đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch và UBND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Triển lãm trưng bày Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam và Không gian trưng bày Di sản văn hóa biển, đảo Quảng Nam.

Ngọc Phó