Tại buổi tiếp, ông Huỳnh Cách Mạng đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu thủ đô Phnom Penh tham dự các hoạt động Hội nghị Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13; đồng thời khẳng định Thành phố luôn trân trọng, gìn giữ và làm hết sức mình để tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, cũng như quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Campuchia, đặc biệt là thủ đô Phnom Penh. Trong đó, dự án bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, gắn bó này. 

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch giữa hai địa phương đã diễn ra sôi động trong thời gian qua như hợp tác đầu tư, trao đổi du học sinh…Ông hy vọng hai bên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch kết nối, hợp tác với nhau; thu hút nhiều khách du lịch sang thăm các địa phương hai bên; chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kinh doanh và phát triển du lịch. 

Đánh giá cao Hội nghị Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bà Keo Sokpisey cho rằng, đây là cơ sở để thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai địa phương. Hiện mỗi năm Phnom Penh đón tiếp hơn 100 ngàn lượt khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. 

Theo bà Keo Sokpisey, hiện tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh khá lớn. Ngoài lĩnh vực du lịch, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác về giáo dục - đào tạo, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, công nghệ thông tin.

Tiến Lực