Để đi du lịch đến Mỹ, nếu đi theo tour do các công ty du lịch tổ chức, du khách không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì ngoài... tiền. Còn nếu đi phượt theo kiểu "tự túc là hạnh phúc", tất nhiên, 4 yếu tố không thể không chuẩn bị từ trước, đó là Đi, Ăn, Chơi và Nghỉ. Vất vả, nhưng bù lại, mọi người sẽ được khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, những vùng đất mà ở đó chỉ có con người và thiên nhiên hòa quyện với nhau.

Đi

Nước Mỹ không chỉ giàu có nhất thế giới, mà diện tích nước Mỹ cũng thuộc vào Top rộng nhất thế giới. Vì thế, phượt ở Mỹ chắc chắn phải tìm hiểu kỹ về các phương tiện di chuyển. Nước Mỹ không thiếu phương tiện di chuyển như máy bay, du thuyền, tàu hỏa, tàu điện ngầm, xe buýt, taxi... nhưng nếu để đi phượt và khám phá những vùng đất mới lạ, để hòa mình vào thiên nhiên thì có lẽ lựa chọn thuê xe ô tô tự lái là ưu việt nhất.

Ở Mỹ có rất nhiều hãng cho thuê xe ô tô tự lái (tất nhiên, mọi người nên thuê thêm thiết bị định vị chỉ dẫn đường của các hãng cho thuê xe, vì thiết bị này chỉ đường chính xác đến từng mét ở tất cả địa điểm trên toàn nước Mỹ). Thuê xe ô tô tự lái ở Mỹ cũng rất thuận tiện, có thể đặt trước thông qua các trang web của các hãng xe, rồi nhận và trả xe ở bất kỳ sân bay nào của Mỹ (ở hầu hết các thành phố của Mỹ đều có sân bay, thậm chí nhiều thành phố còn có vài cái sân bay dân dụng).

Thuê được xe rồi thì... phượt thôi. Với thiết bị định vị cho thuê kèm theo xe ô tô, khi cần đến khám phá một điểm nào đó, chỉ cần nhập thông tin điểm đến. Cũng cần phải lưu ý nhập thông tin càng chi tiết càng tốt, bởi vì chỉ cần nhập thiếu 1 thông tin thì du khách có thể đi nhầm cách xa điểm cần đến hàng trăm km. Tất nhiên, hàng trăm km ở Mỹ không "thấm" vào đâu, chỉ mất một thời gian rất ngắn là quay trở lại được vì hầu hết đường cao tốc ở Mỹ đều cho phép chạy tối đa 75 dặm/giờ (khoảng 120km/giờ) và mỗi chiều đường xe chạy đều có khoảng 5-6 làn xe (chưa kể 2 làn ưu tiên, khẩn cấp, nhưng chớ có đi vào 2 làn này nếu không muốn bị phạt), nên không sợ... tắc đường.

Những cung đường ven biển Bờ Tây nước Mỹ sẽ mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách tự lái xe khám phá những miền đất Mỹ. Ảnh: You&Me Travel

 

Có xe, có định vị dẫn đường, thì không có điểm nào ở nước Mỹ mà du khách không thể tìm đến được, dù nó ở hang cùng ngõ hẻm của nước Mỹ. Vấn đề chỉ là có thời gian hay không, bởi như đã nói ở trên, nước Mỹ rất rộng.

Ăn

Tất nhiên, có phương tiện di chuyển rồi, thì ăn uống cũng rất quan trọng. "Có thực mới vực được đạo", điều cần thiết là phải tìm được những địa điểm ăn ngon, bổ, rẻ. Ở Mỹ, có vô vàn các loại món ăn để du khách chọn lựa cho hợp khẩu vị. Nếu ăn uống bình dân theo kiểu "ních cho căng bụng" để tiếp tục đi phượt thì mỗi người ăn chỉ hết khoảng trên dưới 10 USD (đã bao gồm thuế và phí phục vụ). Còn nếu ăn sang trọng, ăn gọi món hoặc ăn tự chọn thì có thể lên đến vài chục hoặc vài trăm USD mỗi suất ăn.

Đồ ăn thì cũng thoải mái lựa chọn, từ món ăn châu Âu, châu Mỹ hay những món ăn rất quen thuộc với người Việt Nam như cơm rang, phở, miến, nem... thậm chí còn có cả món lòng lợn (được bán nhiều ở các nhà hàng thuộc Quận Cam, TP Los Angeles, bang California), tất cả các món ngon đó đều có thể tìm thấy được ở Mỹ.

Nhiều nhà hàng ở Quận Cam (TP Los Angeles, bang California) phục vụ cả món khoái khẩu của dân nhậu Việt Nam, đó là lòng lợn. Ảnh: You&Me Travel

 

Ở Mỹ có 1 nét ẩm thực rất hay, đó là tiền phí phục vụ (còn gọi là tiền "tips" hay tiền "boa"). Dù ăn ít hay nhiều, đơn giản hay sang trọng, tất cả đều phải "tips", nhưng tùy theo cấp độ của nhà hàng mà tiền "tips" dao động từ 10-20% trên tổng hóa đơn thanh toán. Ở những loại hình dịch vụ khác cũng có tiền tips, nhưng thường là ít hơn và không bị "bắt buộc phải tips" như ở dịch vụ ẩm thực.

Tìm được chỗ ăn hợp khẩu vị, hợp túi tiền, ăn no rồi, giờ thì đi chơi thôi, còn chờ gì nữa mà không tận dụng thời gian để khám phá những vùng đất hoang sơ, những vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ có ở khắp mọi miền nước Mỹ.

Chơi

Ở Mỹ có rất nhiều điểm thăm quan thú vị. Ở khu vực Bờ Đông thì ai cũng biết đến TP New York- trung tâm tài chính thương mại nổi tiếng nhất thế giới, với tượng Nữ thần tự do, trung tâm tài chính Mahattan, tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới (đi thang máy lên tầng 102 có thể ngắm toàn cảnh TP New York), tòa nhà thương mại Empire State, Phố Wall (thị trường chứng khoán không của riêng nước Mỹ mà của toàn thế giới)...

Wall Street - trung tâm tài chính của Mỹ và thế giới. Ảnh: You&Me Travel

 

Rời New York, tiếp tục "phượt" đến Washington D.C (thủ đô, trung tâm chính trị của nước Mỹ). Cũng nên lưu ý, thành phố Washington D.C hay còn được gọi là thành phố Washington - Đặc khu Columbia (District of Columbia), nó khác hoàn toàn với tiểu bang Washington (Tây Bắc nước Mỹ, có thủ phủ là TP Olympia, còn thành phố lớn nhất của tiểu bang Washington là Seattle). Đến Washinton D.C, du khách được dịp khám phá và chiêm ngưỡng những tòa kiến trúc nổi danh thế giới như Nhà Trắng (cơ quan đầu não của nước Mỹ), Lầu Năm góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) hay tòa nhà Quốc hội Mỹ...

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: You&Me Travel

 

Ngược lên khu vực phía Bắc nước Mỹ giáp với Canada để chiêm ngưỡng thác nước lớn nhất, hùng vĩ nhất thế giới - Thác Niagara. Thác nước này được hợp thành bởi thác Horseshoe Falls (thuộc Canada, cao khoảng 53m, rộng khoảng 792m) và thác American Falls (thuộc Mỹ, cao khoảng 55m, rộng khoảng 323m).

Ở Bờ Đông đã vậy, ở Bờ Tây nước Mỹ cũng không thiếu những địa điểm nổi tiếng và những cảnh đẹp thiên nhiên cuốn hút du khách. Bờ Tây nổi tiếng với tiểu bang California (thủ phủ là TP Sacramento), nơi có TP biển San Francisco với cây Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge). Khi mới hoàn thành (năm 1937), Cầu Cổng Vàng là cây cầu treo dài nhất thế giới, là biểu tượng của San Francisco. Giờ đây, nó vẫn là cây cầu treo dài thứ hai ở nước Mỹ (sau cầu Verrazano-Narrows ở New York). Được lái xe ô tô đi băng qua Cầu Cổng Vàng thực sự là một trải nghiệm không thể nào quên, cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên bao la giữa núi non sông nước.

Cầu Cổng Vàng ở TP San Francisco, bang California. Ảnh: You&Me Travel

 

Và ai đã phượt ở San Francisco thì không thể không ghé thăm con đường zic-zac độc nhất vô nhị trên thế giới, đó là Lombard Street. Con đường này dốc gần như dựng đứng, ngoằn ngoèo, 2 bên trồng rất nhiều loài cây hoa đẹp. Con đường này chỉ dài 400m và chỉ đi một chiều từ trên đỉnh dốc đi xuống, nhưng nó lại là điểm thách thức "tay lái lụa" của bất kỳ "phượt thủ" nào có dịp qua đây.

Con đường zic-zac Lombard Street ở San Francisco. Ảnh: You&Me Travel

 

Hết thử thách đường zic-zac, các phượt thủ có thể thử thách tay lái đường trường khi đi xuyên bang đến với TP Las Vegas (bang Nevada, tiếp giáp với bang California), trung tâm cờ bạc thế giới.

Con đường rộng thênh thang xuyên sa mạc để đi đến khám phá vực đá Grand Cayon. Ảnh: You&Me Travel

 

Nếu không có "máu đỏ đen", các phượt thủ có thể tiếp tục thử thách tay lái đường trường khi một lần nữa băng sa mạc để đến với một cảnh quan vô cùng hùng vĩ, đó là vực đá Grand Cayon (thuộc bang Arizona, Tây Nam nước Mỹ). Đây được coi là một trong những vực đá dài rộng nhất thế giới, với chiều dài khoảng 446km, nơi rộng nhất khoảng 29km và điểm sâu nhất của vực là hơn 1.850m. Khi đến Grand Cayon, không phải ai cũng đủ can đảm để ra đứng sát mép vực chụp ảnh, bởi với độ cao đến chóng mặt như vậy, người "bản lĩnh đầy mình" cũng chỉ dám đứng cách mép vực khoảng... 2m để chụp ảnh, hoặc tìm những chỗ nhô ra để chụp được lòng vực.

Vực đá hùng vĩ nhất nước Mỹ - Grand Cayon. Ảnh: You&Me Travel

 

Hết núi non hùng vĩ, hết vực sâu thăm thẳm, nếu "dư giả" về thời gian thì có thể thong dong "phượt" bằng xe ô tô tự lái xuyên các bang để xuống khu vực phía Nam của nước Mỹ, còn nếu không, đi máy bay... cho nhanh, để đến với những bờ biển đẹp dài nhất nước Mỹ, trong đó không thể không đến TP Miami thuộc tiểu bang Florida, Đông Nam nước Mỹ.

Sở hữu đường bờ biển dài nhất nước Mỹ, TP Miami nằm ở cực Nam của tiểu bang Florida, 4 bề đâu đâu cũng thấy bờ biển, thường được gọi với những cái tên mỹ miều như "thiên đường nhiệt đới", "thế giới của du thuyền".

Đến TP Miami là đến với những khu nghỉ dưỡng biển đẹp nhất thế giới, trong đó phải kể đến như Virginia Key West, Daytona Beach, Miami Beach và West Palm Beach. Chính khu West Palm Beach đã tạo nên "thương hiệu" cho Miami, bởi  nơi đây tập trung những khu nghỉ dưỡng "siêu cao cấp" của nhiều người giàu nhất và nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ngay cả đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sở hữu riêng một khu biệt thự nghỉ dưỡng ở West Palm Beach (ông có khu biệt thự nghỉ dưỡng này từ trước khi trở thành Tổng thống Mỹ).

Nghỉ

Khám phá vẻ đẹp trên các vùng miền nước Mỹ sẽ mãi không biết chán, nhưng để đảm bảo đủ sức khỏe tiếp tục cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới, thì yếu tố ngủ nghỉ không phải là không quan trọng.

Ở Mỹ có rất nhiều loại hình dịch vụ nghỉ ngơi, thư giãn sau chặng đường dài khám phá thiên nhiên, vùng đất và con người Mỹ. Phổ biến là khách sạn mini, nhà nghỉ (motel, hostel), khách sạn hạng bình dân, và tất nhiên cũng có cả khách sạn cao cấp, siêu sang. Và ở Mỹ, loại hình dịch vụ nhà riêng cho thuê cũng rất phổ biến (airbnb hay homestay).

Nhà riêng cho thuê (airbnb) có cả gara và vườn ở ngoại ô TP Los Angeles (California, Mỹ). Ảnh: You&Me Travel

 

Thuê nhà riêng có ưu điểm của nó. Người thuê có được không gian riêng tư, nhiều nhà riêng cho thuê còn có sân vườn riêng biệt, và đa phần không chung đụng với chủ nhà. Tùy từng mức giá và tùy theo yêu cầu của người thuê, nhà riêng cho thuê đôi khi được trang bị đầy đủ, gồm có cả bếp để nấu nướng, có cả máy giặt và máy sấy, và nếu được yêu cầu thêm, chủ của nhà riêng cho thuê còn chuẩn bị sẵn những nhu yếu phẩm thiết yếu để người thuê có thể tự chuẩn bị một bữa sáng tươm tất trước khi rời khỏi nhà để khám phá những địa danh mà họ dự định tới. 

Tùy từng vị trí mà nhà riêng cho thuê có thể là căn hộ trong khu chung cư, nhà liền  kề mặt phố, nhà vườn, nhà có gara để xe ô tô. Tùy theo nhu cầu của người đi du lịch, có thể lựa chọn cho mình những căn nhà riêng hợp sở thích, hợp túi tiền. Nói chung, tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm ở Mỹ không hề khó, thậm chí, trong trường hợp bất khả kháng, phải nghỉ đêm giữa chừng trên đường di chuyển, thì dọc các tuyến quốc lộ ở Mỹ, chỉ cách chừng vài chục km lại có một khu dịch vụ phục vụ mọi nhu cầu ăn, ngủ nghỉ. Ở những nơi này, như lời nói khôi hài của 1 chủ nhà nghỉ, rằng "nhà nghỉ không thiếu, chỉ sợ thiếu người nghỉ".

Nhật Minh