Bà Phạm Thùy Dương - Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết từ ngày 23 đến ngày 30-11, đơn vị này đã phối hợp với các chuyên gia của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ TN&MT triển khai đợt khảo sát tìm kiếm ở vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Kết quả đã phát hiện được 23 hang động, trong đó có 18 hang động được các chuyên gia đánh giá có giá trị cao về mặt khoa học, thẩm mỹ. “Các hang động mới được phát hiện sẽ bổ sung thêm cơ sở dữ liệu và nguồn tài nguyên du lịch để Ban Quản lý vịnh Hạ Long thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long” - bà Dương cho biết.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ công bố cụ thể giá trị, tọa độ của các hang động mới phát hiện sau khi nghiên cứu, đo vẽ chi tiết.

Theo HẢI PHONG (PLO)