Chỉ trong gần 20 năm, Dubai đã biến mình từ một vùng sa mạc hẻo lánh thành "Manhattan Trung Đông" với tòa tháp cao nhất thế giới, khách sạn 7 sao và hàng trăm tòa nhà chọc trời. Cuộc sống ở đây cũng trở nên xa xỉ với hàng loạt sản phẩm, dịch vụ khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác.

 

Xe Jeep ở đây có kích cỡ gấp đôi bình thường.

 

Còn đây là cách bạn đi qua thành phố nếu không thích giao thông tại đây.

 

Ngành giải trí ở đây rất độc đáo. Ví dụ, bạn có thể xem những cuộc đua lạc đà do robot điều khiển như thế này.

 

Với những người hết tiền, các siêu thị tại đây cũng có những kệ hàng chứa đồ ăn miễn phí.

 

Còn với những người nhiều tiền, Dubai cũng không thiếu đồ xa xỉ, như món điểm tâm dát vàng giá 1.000 USD này.

 

Bạn cũng có thể ở trong  những phòng khách sạn có tường bằng bể cá.

 

… chơi tennis trên nóc tòa nhà chọc trời…

 

…hoặc đi lướt sóng.

 

Thay vì chocolate, bạn có thể mua vàng từ máy bán hàng tự động.

 

Thú cưng của giới nhà giàu Dubai thường là hổ hoặc báo.

 

Ở đây có những phương tiện giao thông rất độc đáo.

 

Xe cảnh sát không phải Bentley, Ferrari thì cũng là Lamborghini.

 

Dubai cũng đang nỗ lực đến năm 2030, 25% xe hơi tại đây sẽ thành xe không người lái.

 

Theo Hà Thu/VnExpress