Lễ hội tình yêu ở Verona của Italy

Verona được xem là thành phố tình yêu với thiên tình sử Romeo và Juliet nổi tiếng trong tác phẩm kinh điển của văn hào vĩ đại William Shakespeare.

Ngôi nhà nàng Juliet cùng ban công lãng mạn vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ và luôn có sức hút đặc biệt đối với du khách.

Ghé thăm Verona vào bất cứ dịp nào, bạn đều có thể thấy nhiều cặp tình nhân đến để lại tên mình trên những bức tường kỷ niệm với hy vọng tình yêu của họ được thăng hoa và đẹp như chuyện tình Romeo và Juliet.

Đây cũng là nơi thường xuyên tổ chức những hôn lễ tập thể hoành tráng, vì thế thật dễ hiểu khi Verona được mệnh danh là Thành phố của tình yêu. Không chỉ có vậy, vào mỗi tháng Hai, các cặp tình nhân cũng thích ghé đến để viết thư nguyện ước và nếm thử sôcôla ngọt ngào trên các con phố dẫn vào thị trấn.

Lễ hội hôn nhau ở Bali của Indonesia

Omed-omedan hay còn gọi là lễ hội “ôm và hôn” ở Bali, Indonesia thu hút sự tham gia của cả cộng đồng và nhiều khách du lịch.

(Nguồn: indonesia.tripcanvas)


Trong lễ hội, hàng ngàn người sẽ tập trung tại trung tâm của thị trấn và cố gắng kéo nhau vào một nụ hôn, trong khi những người khác phấn khích dội những xô nước trên đầu họ để cổ vũ.

Lễ hội tình yêu tại Liên hoan phim lãng mạn ở Cabourg của Pháp

Hằng năm cứ vào tháng Sáu, trên bờ biển phía Bắc nước Pháp, Liên hoan phim lãng mạn Cabourg sẽ đón những cặp tình nhân và người yêu thích phim từ khắp nơi trên thế giới ghé đến.

Trong những ngày diễn ra lễ lội, lần lượt các bộ phim tình cảm sẽ được công chiếu trong một nhà hát ngoài trời trên bãi biển vô cùng lãng mạn.

Đến đây các cặp tình nhân không chỉ có dịp dạo biển, đón xem những bộ phim chọn lọc mà còn được theo dõi lễ trao giải của liên hoan phim - nơi tập trung những ngôi sao đến từ khắp nơi trên thế giới

Lễ hội Tango ở Buenos Aires ở Argentina

Tango là một trong những điệu nhảy được yêu thích nhất trên thế giới. Và lễ hội Tango thường niên ở Buenos Aires, Argentina là một nơi tuyệt vời để bạn có thể chiêm ngưỡng những vũ điệu gợi cảm của những vũ công quyến rũ nhất.

Với trên 200 hoạt động như hòa nhạc, trình diễn vũ điệu, hội thảo, hội chợ và lớp học Tango cùng sự góp mặt của hơn 2.000 nhạc công, ca sỹ và vũ công, lễ hội Tango tại Buenos Aires được xem là lễ hội Tango lớn nhất và được trông đợi nhất thế giới.

Đây cũng là địa điểm tuyệt vời để các cặp đôi yêu nhau hòa mình vào những giai điệu tình yêu trong một không gian vô cùng tráng lệ.

Lễ hội tình yêu ở London tại Anh

Nếu muốn hiểu thêm về những cung bậc tình yêu giữa bạn và người ấy, lễ hội tình yêu ở London nước Anh là nơi bạn nên ghé đến.

(Nguồn: standard.co.uk)


Mỗi mùa Hè, hàng ngàn nghệ sỹ, diễn viên và những người yêu nhau sẽ đổ xô đến các trung tâm Southbank ở London để kỷ niệm tình yêu.

Sự kiện này còn bao gồm các hoạt động theo chủ đề như các bữa tiệc khiêu vũ, chiếu phim, hôn lễ, các buổi biểu diễn, thi ca… |

Nếu như trong tiếng Anh chỉ có một từ để mô tả tất cả là “Love,” người Hy Lạp cổ đại có khoảng 30 từ để miêu tả tình yêu, tại Lễ hội tình yêu London, bạn sẽ hiểu rõ hơn về 7 sắc thái trong tình yêu.

Lễ hội Holi của Ấn Độ và Nepal

Holi được xem là một lễ kỷ niệm tình yêu truyền thống của người Hindu. Đây cũng là lễ hội biểu trưng cho khởi đầu mới và cầu mong một mùa màng tốt đẹp, khá phổ biến ở các nước Nam Á.

Suốt trong kỳ lễ hội, khách du lịch sẽ được thưởng thức rất nhiều bài hát, câu chuyện sử thi về tình yêu của Radha Krishna, đặc biệt là thưởng thức các bài hát dân gian.

Điểm nhấn của lễ hội nằm ở màn “bôi trét” màu sắc vui nhộn. Mọi người tràn ra đường với những “vũ khí” trong tay, tha hồ ném vào nhau và biến đường phố thành một bức tranh đa sắc với những bức tượng màu di động.

Lễ hội Lovapalooza ở Philipines

Lovapalooza chính là một cách chơi chữ giữa "love" (tình yêu) và "lollapalooza" (điều nổi bật và hấp dẫn).

Bắt nguồn ở Chile, nhưng Lovapalooza chỉ thực sự nổi tiếng trên toàn thế giới khi Philipines xác lập kỷ lục với 5.347 cặp đôi hôn nhau vào năm 2004. Từ đó, Lovapalooza đã được tổ chức mỗi năm một lần đúng vào dịp Valentine 14/2, như một cách mừng ngày lễ tình nhân độc đáo và rất riêng của Philipines.

Theo GIA KHÁNH (TTXVN/VIETNAM+)