“Điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ”

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 vừa qua, lượng khách đến Đà Nẵng đạt 355.547 lượt, tăng 14,2% (12.555 lượt) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khách quốc tế đạt 101.634 lượt, tăng 20,2%; khách nội địa 253.913 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Trang dịch vụ đặt phòng trực tuyến Agoda bình chọn Đà Nẵng đứng đầu danh sách 20 điểm đến trong và ngoài nước được khách du lịch Việt Nam yêu thích nhất dịp lễ này.

Theo đánh giá của Agoda, với nhiều ưu điểm nổi bật như di chuyển đường bộ và đường hàng không dễ dàng, lựa chọn chỗ ở đa dạng với các mức giá linh hoạt, bãi biển đẹp, nhiều hoạt động ngoài trời phong phú, văn hoá ẩm thực đặc sắc, Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch khó cưỡng đối với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự kiện khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế thường niên DIFF 2018 được xem là lý do hấp dẫn, lôi kéo du khách đổ xô đến thành phố biển miền Trung này.

Agoda nhận định không sai, bởi đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 hôm 30/4 thực sự không chê vào đâu được. Màn pháo hoa của đội chủ nhà Việt Nam đã khiến khán giả một phen … “bật ngửa”, bởi đó có thể coi là cuộc lột xác ngoạn mục của những chiến binh Đà Nẵng. Cột pháo cao 60 mét, những màn pháo rực rỡ, âm nhạc được lựa chọn công phu đã cho thấy một Việt Nam đáng yêu đến từng khoảnh khắc. Cho tới khi bông pháo cuối cùng rơi xuống, khán giả vẫn chưa thôi ngỡ ngàng: Đây là màn trình diễn của Việt Nam ư?


Tất nhiên, không phải bàn cãi về độ cuốn hút của những đoạn nhạc ngắn và sự phối kết tuyệt vời cùng pháo hoa của đội Ba Lan. Câu chuyện về tình yêu mà đội Ba Lan kể bằng âm nhạc và pháo hoa đã khiến khán giả không ngừng lắc lư, tận hưởng màn trình diễn bằng mọi giác quan trong niềm thích thú và phấn khích.

Nhưng pháo hoa chưa phải là tất cả. Những màn trình diễn nghệ thuật sôi động trên sân khấu DIFF 2018. Những đêm hội carnaval đường phố rực rỡ sắc màu mỗi đêm cuối tuần ở trung tâm thành phố. Những ly bia Đức hảo hạng trên đỉnh Bà Nà, trong lễ hội B’estival. Cả những món ngon gọi mời ở lễ hội ẩm thực Bốn mùa hương sắc trong khuôn viên Sun World Danang Wonders… Bất cứ ai đến Đà Nẵng cũng đều kinh ngạc: Vì sao thành phố này không ngừng cuốn hút, cho dù họ đã đến với nó hơn một lần?

Giấy thông hành cho mọi niềm hứng khởi

Đà Nẵng mùa pháo hoa có tới hàng chục sự kiện đồng hành hấp dẫn, bên lề những đêm trình diễn pháo hoa lung linh sắc màu. Và tấm vé xem DIFF 2018 trở thành “giấy thông hành” cho những niềm hứng khởi nối nhau suốt hai tháng hè ở thành phố sông Hàn.

Pháo hoa đã đưa nghệ thuật bài chòi đến với du khách muôn phương, mang những cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế, và đưa Đà Nẵng từng bước trở thành một trong những điểm đến pháo hoa của châu Á.


Pháo hoa cũng là lý do khiến Đà Nẵng hấp dẫn hơn trong mắt du khách. Cầm sấp vé pháo hoa mua cho cả nhà đi xem đêm trình diễn 26/5, anh Hoàng Tuấn (một du khách Hà Nội) cho hay: “Mình mua vé qua đại lý, đã đặt vé máy bay rồi. Đến cuối tuần sau là đi thôi. Xem pháo hoa trực tiếp năm ngoái rồi, hấp dẫn hơn nhiều so với trên tivi, và thực sự là nếu có đủ điều kiện, gia đình tôi thậm chí muốn xem cả mùa pháo hoa ấy chứ”.

Giá vé pháo hoa cho đêm thứ hai khá hấp dẫn. Với khách lẻ theo vị trí các khán đài, giá vé cụ thể là: B4: 300.000 đồng/vé; B3: 400.000 đồng/vé; B1+B2: 600.000 đồng/vé; A2+A3: 800.000 đồng/vé; A1 (khán đài VIP): 1.000.000 đồng/vé. Vé cho trẻ em được bán ở mức 50.000 đồng, với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn.

Đêm thứ hai DIFF 2018 (26/5), hai đội Pháp Mỹ sẽ so tài. Khán giả cũng sẽ được chứng kiến những ngôi sao trẻ trong làng showbiz Việt như Phương Vy, Vũ Cát Tường, Đoan Trang… thăng hoa, trong những màn trình diễn với cả trăm diễn viên phụ họa. “So với mức vé xem một show diễn ca nhạc tổng hợp, có lẽ xem pháo hoa hợp lý hơn”, chị Phương Thảo - một người dân quận Hải Châu - cười vui vẻ khi trò chuyện với chúng tôi tại quầy vé 108 Bạch Đằng, Đà Nẵng.


Cũng đúng thôi, một tấm vé để có thể sở hữu những màn pháo hoa ngoạn mục ngất trời, những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng, đáng xem lắm chứ.

Thông tin chi tiết về vé DIFF 2018, xem thêm tại: www.diff.vn

Mua vé pháo hoa ở đâu?

  1. Văn phòng kinh doanh Sun World Bà Nà Hills

93 Nguyễn Văn Linh , Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Tel: 02363.749.891 - Hotline: 0905.766.777

  1. Phòng vé Sun World Đà Nẵng Wonders

Số 01 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 18001200

  1. Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: 02363.550.111

  1. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: 02363.863.595/ 02363.530.400 -

Hotline: 0905.029.393/ 0935.348.499

  1. Sảnh ngoài Ga đến Quốc nội - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Công ty Ngọc Phương Nghi (điểm bán Sim - Card)

Hotline: 0941.760.888

  1. Tiệm ăn 60s

50 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0941.760.888

  1. Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng

23 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tel: 02363.888.119

Mọi thắc mắc liên quan đến DIFF 2018, vui lòng liên hệ hotline 18001200