Thiền viện Tây Thiên là nơi đào tạo về Phật giáo một cách có hệ thống, tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam phát triển cả về bề rộng cũng như chiều sâu và đẩy mạnh giao lưu với các dòng Phật giáo của các nước khác.

Nơi đây, hàng năm thu hút rất nhiều thanh thiếu niên đến tu tập trong các khoá tu. Hiện nay, nhiều gia đình ở khu vực phía Bắc như: Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng… gửi con lên đây để các nhà sư dạy đạo làm người, nhất là trong dịp Hè.

Hè năm 2013, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã khai giảng các khóa tu cho hàng trăm thanh thiếu niên. Theo đó, các em sẽ được nghe nhiều chủ đề pháp thoại như: Lịch sử Đức Phật Thích Ca, học hiểu ý nghĩa lễ Phật và sám hối, ba pháp tu tập, các mẩu chuyện đạo, người con hiếu thảo, tình yêu đối với tuổi trẻ… Ngoài ra, các em còn được tham gia các sinh hoạt tập thể như: Học các bài hát văn nghệ, tham gia các trò chơi trí tuệ, học tập tinh thần sống tập thể hòa thuận, đoàn kết, thân mật, tự chăm sóc bản thân…

Mỗi khóa tu diễn ra trong 7 ngày. Hàng ngày, các em được hướng dẫn sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phúc huệ. Ngồi thiền đi kinh hành để thân tâm được an tịnh, giảm bớt tâm hiếu động, hung hãn. Học giáo pháp, rèn luyện kỹ năng sống, thể dục khí công dưỡng sinh.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi lại khi tới Thiền Viện Tây Thiên:
 

Từ đầu giờ sáng, các học viên cùng phụ huynh đã chen chúc nhau trong phòng Phát Hành kinh sách của Thiền viện để mua, nhận đồ dùng cần thiết, chuẩn bị cho khóa tu


Sau khi nhận đồ đạc và nghe những lời chỉ dẫn, căn dặn của các nhà sư, các học viên nhận phòng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho 7 ngày thử thách với cuộc sống xa gia đình

Rất nhiều phụ huynh mong muốn con cái sẽ trưởng thành hơn, hiểu được nhiều điều tốt đẹp từ cuộc sống sau khóa tu ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Ban Mai