Theo UBND huyện Yên Thế, việc tổ chức lễ hội lần này nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và mối đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Lễ hội là cơ hội để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Yên Thế. 

Các hoạt động lễ hội cũng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách về dự lễ hội, đồng thời cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020…

Theo đó, lễ hội sẽ được tổ chức long trọng trong ngày 11 và 12/2/2020 (tức ngày 18, 19 tháng Giêng năm Canh Tý). 

Tại lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống hấp dẫn sẽ được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách thập phương, tiêu biểu như: Lễ gắn biển, khánh thành mô hình nhà nghỉ cộng đồng Homestay; lễ tế và lễ dâng hương đình Xuân Lung; chương trình nghệ thuật tại lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về công nhận điểm du lịch cộng đồng Bản Ven.

Lễ hội cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi hấp dẫn khác như: Giải vô địch bóng chuyền hơi huyện Yên Thế; hội diễn văn nghệ quần chúng; thi người mặc trang phục dân tộc đẹp huyện Yên Thế năm 2020; tổ chức tour du lịch trải nghiệm sinh thái Thác Ngà, Bản Ven; thi kéo co, bắn nỏ, thi lấy hương chè xã Xuân Lương; tổ chức giao lưu hát sình, hát soong hao, hát then, thi ném còn, thi bắt lợn rừng…

Thanh Hoa